Bị nhắc nhở, tài xế xe tải cầm mã tấu truy sát bảo vệ

Bị nhắc nhở, tài xế dùng mã tấu truy sát một bảo vệ và đâm chết một bảo vệ khác khi người này can ngăn.

Ngày 17-9, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (33 tuổi, HKTT tại TP.HCM) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng của VKS, ngày 13-11-2018 Tuấn điều khiển xe tải từ TP.HCM đến kho ngoại quan YCH tại khu phố Đồng An (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) để giao hàng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc ngày 13-11-2018.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc ngày 13-11-2018.

Tại đây, trong lúc chờ xuống hàng, Tuấn cùng một số tài xế khác đi nhậu. Khuya cùng ngày, Tuấn về kho ngoại quan để vào xe tải ngủ qua đêm. Khi đi đến cổng, Tuấn bị anh Lê Văn Mến là bảo vệ tại đây nhắc nhở phải mặc đồ bảo hộ lao động và đeo thẻ nhân viên mới được vào bên trong khiến hai bên xảy ra cãi vã.

Bị cáo Tuấn vào thời điểm vừa bị bắt.

Bực tức, Tuấn lấy một cây mã tấu giấu sẵn trong xe tải rồi quay lại chém anh Mến. Thấy vậy, anh Mến chống cự và bỏ chạy. Lúc này, hai bảo vệ cùng ca trực với anh Mến là anh Lồ Cún Phúc (20 tuổi, HKTT tỉnh Bình Thuận) và anh Ngô Văn Tiền chạy lại can ngăn. Thấy vậy, Tuấn dùng mã tấu chém anh Phúc rồi tiếp tục truy sát anh Mến.

Hung khí bị cáo Tuấn dùng để gây án.

Lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Bình Hòa đang đi tuần tra phát hiện vụ việc nên đã nổ súng trấn áp và bắt giữ Tuấn. Anh Phúc được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Bị cáo Tuấn lãnh án chung thân vì hành vi côn đồ, coi thường pháp luật

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/bi-nhac-nho-tai-xe-xe-tai-cam-ma-tau-truy-sat-bao-ve-858639.html