Bị nhắc nhở, nhóm thanh niên đâm bảo vệ trường tử vong

TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Mượng, Hồ Văn Bổng (cùng SN 1996) lần lượt 20 năm tù, 18 năm tù và Hồ Văn Bàng (SN 2000, tất cả cùng ngụ xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) 14 năm tù về tội 'Giết người'.

3 bị cáo Mượng, Bàng, Bổng (từ trái sang) tại phiên tòa. Ảnh: Đ.V/Báo Lao động

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 8/9/2017, Bàng cùng một số học sinh Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) đi qua khu nội trú nữ của trường chơi. Thấy nhóm của Bàng nói chuyện lớn nên ông Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1974; ngụ thị trấn Khâm Đức) là bảo vệ khu nội trú đến nhắc nhở nhóm của Bàng về khu ký túc xá nam.

Ra về, do Bàng đi sau cùng nên bị ông Tùng dùng gậy cao su đánh 2 cái trúng vai. Sau đó, Bàng chở Quỳnh, Khoa và Ngọt đến nhà người quen tại thị trấn Khâm Đức nhậu. Trong lúc nhậu, nhớ lại sự việc ông Tùng đánh mình nên Bàng rất ấm ức. Bàng gọi cho Bổng, Bổng rủ thêm Hồ Văn Mượng cùng đi.

Khi đến Trường THPT Khâm Đức, Bổng cầm cây gây ba trắc đánh ông Tùng nhiều cái, Mượng dùng dao chém ông Tùng hai nhát và đâm một nhát vào vùng đùi. Bổng và Mượng dùng dao, gậy đánh ông Tùng. Hậu quả ông Tùng tử vong. Đến ngày 9/9/2017, Mượng, Bổng và Bàng bị công an bắt khẩn cấp.

Ngoài án tù, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo trên bồi thường tổng số tiền hơn 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và cấp dưỡng hàng tháng cho 2 con của ông Tùng cho đến 18 tuổi.

T.Nhàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/bi-nhac-nho-nhom-thanh-nien-dam-bao-ve-truong-tu-vong-403500.html