Bị nhắc chửi tục, 4 thanh niên đánh nữ phụ xe nhập viện

Khi bị nhắc nhở về hành vi to tiếng, núi tục chửi bậy trên xe bút tuyến Mỹ Đình-Chùa Hương, nhóm 4 thanh niên đã ngang nhiên hành hung nữ phụ xe và một hành khách khác.

Ngày 21/10, đại diện Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội xác nhận với VOV rằng đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.H. (SN 1992 - phụ xe tuyến Mỹ Đình-Chùa Hường, thuộc Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu) về việc chị bị một nhóm thanh niên côn đồ hành hung trên xe bus vào đúng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

Được biết, nhóm tấn công chị H. là 4 thanh niên bắt xe buýt từ huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đi về phía chùa Hương. Trên xe, họ nói chuyện lớn tiếng và nói tục, chửi bậy.

Khi nữ phụ xe nhắc nhở thì bị 4 thanh niên đấm vào mặt và đạp trúng bụng. Ngoài ra, nhóm này còn đánh một người đàn ông can ngăn.

Tài xế xe buýt tên Trí kể rằng 4 thanh niên này rất mất lịch sự. Sau khi đánh người, nhóm này xuống xe tại khu vực nhà thi đấu thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

Họ vứt lại 1 triệu đồng và bảo chị H. mua thuốc nhưng nữ phụ xe không nhận. Thấy vậy, nhóm thanh niên dọa nạt, ép anh Trí phải cầm thay, theo ghi nhận của báo Zing.vn.

Sau khi bị hành hung, nữ phụ xe đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn. Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu cũng có đơn đề nghị cơ quan Công an vào cuộc làm rõ.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/bi-nhac-chui-tuc-4-thanh-nien-danh-nu-phu-xe-nhap-vien-157631.html