Bị người giàu 'cướp phần' hỗ trợ, dân nghèo nghĩ gì?

Nhiều người nghèo khi đến nhận đồ hỗ trợ đều mong muốn ai thực sự khó khăn thì mới lấy những túi quà, còn những người khá giả không nên làm việc trái lương tâm.

Hình ảnh kẻ giàu 'cướp' đồ ủng hộ người nghèo: Nhóm từ thiện lên tiếng

Cứ vào 8h sáng mỗi ngày, tại một số địa điểm ở TP Hà Nội, một nhóm thiện nguyện lại tổ chức phát hàng nghìn suất thực phẩm miễn phí để hỗ trợ những gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cứ vào 8h sáng mỗi ngày, tại một số địa điểm ở TP Hà Nội, một nhóm thiện nguyện lại tổ chức phát hàng nghìn suất thực phẩm miễn phí để hỗ trợ những gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo thành viên trong nhóm thiện nguyện, hiện có 8 địa điểm phát đồ cho những người khó khăn gồm: Số 54 Lê Văn Lương (Cầu Giấy, Hà Nội), số 420 Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), số 74 Nguyễn Văn Lộc (Hà Đông, Hà Nội), số 6 Phan Kế Bính (Ba Đình, Hà Nội) và 31 Lương Khánh Thiện (Hoàng Mai, Hà Nội).

"Sau khi chúng tôi tổ chức phát đồ và đăng tải thông tin lên mạng xã hội thì rất nhiều mạnh thường quân cũng liên hệ hỗ trợ thêm nhiều thực phẩm để chúng tôi phát cho những người khó khăn" - thành viên nhóm thiện nguyện cho biết.

Nhóm phân công người vận chuyển đồ và chuẩn bị sẵn những túi quà có mỳ tôm, xúc xích, chuối tiêu hoặc gạo và gia vị.

Những người đến lấy đồ đều phải thực hiện theo đúng quy định là đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi ra lấy đồ. Nếu người dân không đeo khẩu trang, nhóm thiện nguyện sẽ nhắc nhở và phát khẩu trang miễn phí.

Mọi người đều phải xếp hàng lần lượt với khoảng cách 2m như Bộ Y tế đã khuyến cáo.

Hầu hết những người đến lấy đồ đều là những người dân lao động, người già, trẻ nhỏ và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những người dù đã ra chợ mua đồ về nhà nhưng đi qua nhìn thấy liền tạt vào để lấy thêm túi đồ phát miễn phí cho người nghèo.

Một số người đến lấy hộ đồ cho những gia đình khó khăn không có điều kiện, phương tiện để di chuyển đi lại.

Trong một ngày, nhóm thiện nguyện phát khoảng hơn 2.000 quà miễn phí cho những người dẫn trên khắp các địa điểm mà nhóm tổ chức ở TP Hà Nội.

"Tôi đang làm nghề chạy xe dịch vụ Grab và mỗi ngày cố gắng kiếm được khoảng 200.000 để nuôi sống bản thân gia đình. Có những hoạt động từ thiện phát quà miễn phí như này trong mùa dịch COVID-19 đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Bên cạnh đó, tôi cho rằng những người có điều kiện đầy đủ thì không nên đến lấy đồ mà dành phần quà đó cho người khó khăn thì thiết thực hơn. Nếu những người đã đầy đủ rồi mà đến lấy quà miễn phí phát cho người nghèo thì tôi nghĩ họ nên soi lại lương tâm", anh Nguyễn Như Đạt chia sẻ.

Những người đến nhận quà miễn phí đều cảm thấy vui vẻ, phấn khởi và gửi lời cảm ơn đến những người trong nhóm thiện nguyện và các mạnh thường quân.

Anh Nguyễn Hoài An, một trong những người đứng ra tổ chức chương trình thiện nguyện, cho biết, hôm nay là ngày thứ 6 nhóm của anh phát quà miễn phí cho những người gặp khó khăn do dịch bệnh. Những người khó khăn là người không có nguồn thu nhập ở thời điểm hiện tại hoặc thu nhập thấp không đủ chi tiêu cho gia đình.

"Trong những ngày qua, hình ảnh của một số người dân đi xe ga đến lấy quà được đăng tải lên mạng khiến họ cảm thấy bức xúc và đến đây phản ánh với chúng tôi. Theo quan điểm của nhóm, những người khó khăn họ mới tới lấy đồ. Người đến lấy đồ dù đi ô tô hay xe ga nhưng nếu họ cần thức ăn thì đến lấy, miễn là họ cảm thấy khó khăn, lương tâm không cắn rứt", anh An nói.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/bi-nguoi-giau-cuop-phan-ho-tro-dan-ngheo-nghi-gi-ar538786.html