Bị ngạt khí trong lúc đào giếng, 2 người tử vong

Chiều 17/4, trong lúc đào giếng, 2 người đàn ông ở huyện Chư Pưh, Gia Lai đã bị ngạt khí, dẫn tới tử vong.

Chiều 17/4, trong lúc đào giếng, 2 người đàn ông ở huyện Chư Pưh, Gia Lai đã bị ngạt khí, dẫn tới tử vong.

Tai nạn bất ngờ khiến người thân các nạn nhân vô cùng đau đớn.

Tai nạn bất ngờ khiến người thân các nạn nhân vô cùng đau đớn.

Vì hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, nên sáng 17/4, anh Rơ Châm Đeo (SN 1975) và Siu Ngel (SN 1988, cùng trú thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) rủ nhau đào giếng. Lúc đào đến độ sâu 20m, bắt đầu thấy nước, 2 người đưa máy nổ xuống dưới giếng để hút nước. Khi nước đã cạn, cả 2 tiếp tục xuống giếng đào tiếp thì bị ngạt khí, ngất lịm. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu.

Tuy nhiên, lúc tới đây, cả 2 nạn nhân đều đã ngưng tim, ngưng thở. Sau 30 phút được cấp cứu, các nạn nhân vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Bệnh viện làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng. Nhận định ban đầu, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là ngạt khí CO hoặc khí Nitơ./.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bi-ngat-khi-trong-luc-dao-gieng-2-nguoi-tu-vong-1038497.vov