Bỉ - Nga: Thị uy sức mạnh

Với dàn cầu thủ chất lượng đang vào độ chín của sự nghiệp, đội tuyển Bỉ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2020. Một chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Nga ở lượt đấu đầu tiên sẽ giúp thầy trò Roberto Martinez tự tin hơn trên hành trình chinh phục ngôi vương.

3 năm trước, đội tuyển Bỉ về đích thứ 3 tại World Cup 2018 với dàn sao đang khuynh đảo bóng đá châu Âu. Kể từ sau chiến tích đó, thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn chơi với phong độ rất ổn định.

Sau giải đấu tại Nga, Bỉ đã thể hiện sức mạnh không thể cưỡng nổi ở vòng loại EURO 2020. Đội quân của huấn luyện viên Roberto Martinez toàn thắng 10 trận, ghi 40 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Họ là 1 trong 2 đội toàn thắng (cùng Italia), và là đội ghi bàn nhiều nhất vòng loại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Bỉ là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. (ảnh IT)

Bỉ là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. (ảnh IT)

Không chỉ ở vòng loại EURO 2020, Bỉ còn phô diễn sức mạnh khiến mọi đối thủ phải e sợ suốt 8 tháng qua. Bằng chứng là họ bất bại 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 2). Lần gần nhất Bỉ để thua là thất bại trước Anh ở Nations League vào tháng 10/2020.

Thế hệ vàng của Bỉ đang ở trong những năm tháng thăng hoa nhất của sự nghiệp. Ở hàng thủ vẫn là những cái tên dày dặn kinh nghiệm như Jan Vertonghen, Toby Alderweireld và đặc biệt là một trong những thủ thành hay nhất thế giới hiện tại, Thibaut Courtois.

Trên hàng công, Romelu Lukaku hiện đang là một trong những số 9 nguy hiểm nhất thế giới, với mùa giải thăng hoa trong màu áo Inter. De Bruyne thời điểm này còn hay hơn, bùng nổ hơn so với 3 năm trước. Chỉ có một chút nuối tiếc cho trường hợp của Eden Hazard, khi chấn thương đã khiến Hazard không còn là ngôi sao số 1 của Bỉ như tại World Cup 2018. Tuy nhiên, dù sao thì lực lượng của Bỉ vẫn được đánh giá cực cao, với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đang ở độ chín.

Ngược lại với Bỉ, Nga đang trong quá trình tái thiết và trẻ hóa lực lượng. Sau vòng chung kết World Cup 2018 trên sân nhà, đội bóng xứ Bạch dương chia tay hàng loạt công thần. Điển hình là thủ môn Igor Akinfeev, trung vệ Sergei Ignashevich và tiền vệ Aleksandr Samedov…

Hiện tại, đội tuyển Nga không có được thế hệ nối tiếp hoàn hảo, vì thế việc đội quân của huấn luyện viên Cherchesov giành vé dự vòng chung kết EURO 2020 đã là 1 thành công của bóng đá Nga.

Chạm trán 1 đối thủ lớn và rất mạnh như Bỉ trong bối cảnh vẫn đang đi tìm bộ khung ưng ý và công thức chiến thắng là thách thức lớn với Nga. Thực tế cho thấy họ đã lép vế và thua kém mọi mặt ở 2 lần đụng đội Quỷ đỏ tại vòng loại EURO 2020 (thua với tỉ số 1-3 và 1-4).

Tuy nhiên, may mắn cho đội bóng của huấn luyện viên Cherchesov là họ chạm trán Bỉ lần này trong bối cảnh đối thủ nhiều khả năng sẽ không có lực lượng mạnh nhất. Ở trận ra quân, huấn luyện viên Martinez nhiều khả năng sẽ phải tung ra sân một đội hình không có De Bruyne và Hazard, những ngôi sao gặp chấn thương trong những ngày cuối mùa giải ở câu lạc bộ.

Nhưng Martinez cũng không phải lo lắng nhiều bởi trong tay ông đang có cặp tiền vệ trung tâm trẻ hơn và cũng rất tiềm năng là Leander Dendoncker và Youri Tielemans. Tóm lại, Bỉ đã sẵn sàng cho ngày hội EURO 2020, giải đấu mà thế hệ vàng đang vào độ chín của họ được kỳ vọng sẽ đứng trên đỉnh châu Âu.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/bi-nga-thi-uy-suc-manh-124689.html