Bị Nga 'dọa', Mỹ vội điều tàu sân bay tới Trung Đông

Một tàu sân bay chở dàn chiến cơ tàng hình F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ vừa xuất hiện ở Trung Đông, ít ngày sau khi Nga cảnh báo tấn công vùng có lính Mỹ ở Syria.

Xem chiến cơ F-35B xuất kích từ tàu USS Essex:

Trong tháng 8, Nga đã điều một lực lượng lớn tới Địa Trung Hải giữa lúc có tin nước này cùng đồng minh Syria chuẩn bị tổng tấn công vào Idlib, thành trì cuối cùng của quân nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Tàu USS Essex. (Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ)

Tổng thống Donald Trump cảnh báo chính phủ Syria không thực hiện chiến dịch chống lại người dân của mình, và Nhà Trắng tuyên bố Washington "cùng các đồng minh sẽ phản ứng nhanh chóng và thích đáng" trước bất một cuộc tấn công vũ khí hóa học nào ở Idlib.

Mỹ đã hai lần oanh kích các mục tiêu của chính phủ Syria vì lý do này.

Quân đội Mỹ hiện diện ít trong khu vực, với vài chục binh sĩ làm nhiệm vụ cố vấn cho quân nổi dậy ở miền bắc Syria. Theo CNN, phía Nga đã hai lần cảnh báo Washington rằng quân đội Nga cùng với các đơn vị Syria chuẩn bị tấn công vào khu vực có lính Mỹ.

Chiến cơ F-35B. (Ảnh: Lockheed Martin)

Chiến hạm mà Mỹ triển khai tới Trung Đông là USS Essex, một tàu sân bay tấn công đổ bộ mang theo nhiều chiến cơ tàng hình F-35B. Đây là một con tàu có tốc độ di chuyển nhanh, trong khi F-35B có thể bay xa 880km từ tàu này và các đặc điểm tàng hình sẽ giúp chúng khó bị kẻ thù phát hiện.

Một trận chiến trực tiếp giữa Nga và Mỹ về Syria là khó xảy ra, vì cả hai bên đang hợp tác cùng nhau để tránh một cuộc xung đột vô tình. Hai nước cũng không muốn leo thang xung đột về Syria thành một cuộc chiến toàn diện.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/chien-su-syria-bi-nga-doa-my-voi-dieu-tau-san-bay-toi-trung-dong-476345.html