Bị Mỹ trừng phạt, nhà sản xuất chip nhớ số 1 Trung Quốc ra gói lương hậu hĩnh tìm nhân tài

Khi phải vật lộn với tác động từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhất của Mỹ, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc - YMTC đang thu hút nhân tài tại địa phương bằng cách đưa ra các gói lương hậu hĩnh cho sinh viên mới tốt nghiệp.

Theo một phiên tuyển dụng trực tuyến hôm 14.10, công ty có trụ sở tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đang mang đến cho sinh viên sẽ tốt nghiệp vào năm 2023 cơ hội gia nhập bộ phận thiết kế vi mạch tích hợp (IC), hoạt động ngoài trụ sở chính cũng như ở Thượng Hải và Bắc Kinh.

Dù không nêu rõ mức lương, YMTC đã đưa ra một gói hào phóng để thu hút nhân viên tiềm năng, bao gồm ít nhất 15 ngày nghỉ phép hàng năm và quyền mua một ngôi nhà mới trong khu dân cư cụ thể ở Vũ Hán với giá thấp hơn 40% giá trị thị trường.

Hou Chunyuan, người đứng đầu bộ phận phát triển vi mạch của YMTC, cho biết ngành công nghiệp chip nhớ mang lại cơ hội chưa từng có khi nhu cầu về 3D NAND, bộ nhớ flash không bay hơi xếp chồng các ô theo chiều dọc, đang tăng ở mức 30 đến 40% mỗi năm. Ông nói thêm rằng YMTC đã hình dung trở thành “người đóng góp giá trị cốt lõi” trong ngành bán dẫn toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo toàn cầu về chip nhớ gồm Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc cũng như Micron Technology (Mỹ).

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng toàn bộ hệ sinh thái dành cho chip nhớ, bao gồm sản xuất, đóng gói và thử nghiệm”, Hou Chunyuan nói, đồng thời cho biết thêm rằng mô hình sản xuất thiết kế tích hợp (IDM) của công ty, nơi mọi thứ đều được thực hiện trong nhà, mang lại lợi thế so với thuê ngoài sản xuất.

Các cơ hội việc làm được quảng cáo trong phiên kéo dài 1 giờ bao gồm các vị trí kỹ thuật trong nhóm tự động hóa thiết kế tương tự, vi mạch kỹ thuật số, vi mạch và thiết kế điện tử.

Theo He Dong, Giám đốc kỹ thuật của bộ phận phát triển vi mạch, sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành vi điện tử, vi mạch, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật điện tử và máy tính.

Những sinh viên tốt nghiệp nộp hồ sơ thông qua giới thiệu nội bộ có thể được sắp xếp cuộc phỏng vấn việc làm trong vòng 1 tuần, theo thông tin được cung cấp trong phiên trực tuyến.

Việc tuyển dụng sinh viên trẻ mới tốt nghiệp của YMTC là chuyện thường niên nhưng những nỗ lực tuyển dụng mới nhất được đưa ra sau khi công ty bị nhắm mục tiêu trong vòng kiểm soát xuất khẩu mới do Mỹ khởi xướng, nhằm hạn chế khả năng cung cấp chất bán dẫn tiên tiến của các công ty chip Trung Quốc cho quân đội.

Quang cảnh trụ sở YMTC nhìn từ trên cao

Quang cảnh trụ sở YMTC nhìn từ trên cao

Tuần trước, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS), cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ, đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới với ngành công nghiệp bán dẫn tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm các hạn chế với sự tham gia của "người Mỹ" trong việc phát triển các cơ sở chip ở Trung Quốc, và trên thiết bị và vật liệu được vận chuyển đến nhà máy bán dẫn Trung Quốc sản xuất chip nhớ NAND flash có 128 lớp trở lên.

Trong buổi tuyển dụng trực tuyến, một câu hỏi được đăng về việc liệu sinh viên nước ngoài, bao gồm cả công dân Mỹ, có thể nộp đơn xin việc không đã không được trả lời.

Điều này phù hợp với tình hình mà YMTC thuộc sở hữu nhà nước đã thực hiện kể từ khi các nghị sĩ Mỹ bắt đầu mô tả công ty là một "mối đe dọa" với an ninh quốc gia Mỹ.

Buổi tuyển dụng không đề cập đến vấn đề trừng phạt của Mỹ vì YMTC là một trong 31 thực thể Trung Quốc bị thêm vào danh sách chưa được xác minh (UVL), một danh sách theo dõi thương mại. Các bên có quyền lợi chưa được BIS xác minh sẽ bị đưa vào UVL. Những công ty này không đủ điều kiện để nhận các mặt hàng theo Quy định Quản lý Xuất khẩu của chính phủ Mỹ.

Theo các quy tắc cập nhật được BIS công bố vào ngày 7.10, các công ty thuộc UVL không cung cấp dữ liệu cần thiết cho quy trình xác minh của BIS có thể bị thêm vào danh sách đen thương mại của Mỹ, được gọi là danh sách thực thể.

YMTC đã không phản hồi công khai về các động thái mới nhất của Mỹ.

Bất chấp căng thẳng địa chính trị Trung-Mỹ leo thang, YMTC vẫn đang tiến hành các kế hoạch mở rộng phạm vi sản phẩm của mình.

Khi được hỏi trong phiên trực tuyến liệu công ty có mở rộng phạm vi sản phẩm của mình ngoài chip DRAM và 3D NAND hay không, Hou Chunyuan nói rằng có “cơ hội để phát triển các loại chip nhớ khác”.

Ông nói: “Mọi người đều biết tốc độ phát triển của chip nhớ là cao, vì vậy miễn là có nhu cầu trên thị trường, chúng tôi có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển”.

Việc một số công ty Trung Quốc trong UVL có nguy cơ bị Mỹ thêm vào danh sách đen thương mại sẽ giáng đòn gây tổn hại khác vào động lực tự cung tự cấp chất bán dẫn của Bắc Kinh.

Các hành động mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm kìm hãm Trung Quốc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến đánh dấu sự leo thang đáng kể từ các lệnh trừng phạt có mục tiêu trước đó với các hãng công nghệ đại lục riêng lẻ, chẳng hạn như Huawei Technologies Co và SMIC (nhà sản xuất chip theo hợp đồng hàng đầu Trung Quốc).

Theo Gu Wenjun, trưởng nhóm phân tích của công ty nghiên cứu ICwise, toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc đang là mục tiêu của chính phủ Mỹ.

Mỹ đã viện dẫn những lý do lớn để biện minh cho các hành động trong quá khứ của mình. Mỹ viện dẫn rủi ro bảo mật thông tin để nhắm mục tiêu Huawei và các liên kết quân sự để nhắm mục tiêu SMIC", Gu Wenjun nói.

Gu Wenjun chỉ ra rằng chính phủ Mỹ đã và đang vượt ra khỏi “ranh giới đỏ”, đồng thời nói thêm rằng chính quyền Biden đã mở rộng “danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc bị trừng phạt bằng cách sử dụng đủ loại lý do kỳ lạ”.

Chính phủ Mỹ có thể viện dẫn “sự thiếu hợp tác dai dẳng của nước chủ nhà” (trong trường hợp này là Trung Quốc) như “việc từ chối hợp tác và trình bày sai chủ đề”, mở đường cho việc áp đặt các hạn chế thương mại khắc nghiệt hơn. Kevin Cai Kaiming, thành viên cấp cao của công ty luật đa quốc gia Dentons, cho biết điều này trong một ghi chú.

Dù đây không phải là lần đầu tiên hàng chục thực thể Trung Quốc được đưa vào UVL, việc tuân thủ quy trình xác minh BIS giúp 9 công ty đại lục bị loại khỏi danh sách theo dõi thương mại của Mỹ.

Tuần này, WuXi Biologics cho biết công ty con của họ ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bị xóa khỏi UVL, sau chuyến thăm tại chỗ của Bộ Thương mại Mỹ kiểm tra người dùng cuối của công ty.

Theo Lindsay Zhu Ju, thành viên tại Thượng Hải của hãng luật quốc tế Squire Patton Boggs, hầu hết công ty trong UVL “có thể bị loại bỏ thành công” khỏi danh sách sau khi tiến hành kiểm tra người dùng cuối.

Có kinh nghiệm xử lý các trường hợp tương tự, Lindsay Zhu Ju cho biết: “31 công ty Trung Quốc gần đây bị thêm vào UVL được khuyến nghị liên hệ ngay với Bộ Thương mại Trung Quốc để sắp xếp việc kiểm tra người dùng cuối”.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã mô tả động thái của chính phủ Mỹ nhằm thêm nhiều thực thể đại lục vào UVL là "hành động bắt nạt công nghệ điển hình".

Bộ Thương mại cho biết Trung Quốc phản đối mạnh mẽ hành động của Mỹ: “Hành động này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến thương mại bình thường giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với Mỹ và gây nguy hiểm cho sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bi-my-trung-phat-nha-san-xuat-chip-nho-so-1-trung-quoc-ra-goi-luong-hau-hinh-tim-nhan-tai-188325.html