Bị Mỹ tố 'bất tuân' thỏa thuận hòa bình và dọa xem xét lại, Taliban lại tìm đến Nga

Ngày 28/1, Lầu Năm Góc tuyên bố, Taliban không thực hiện các cam kết mà họ đã đưa ra trong thỏa thuận hòa bình với Mỹ, bao gồm giảm bạo lực và cắt đứt quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Phái đoàn Taliban đến thủ đô Moscow, Nga, hôm 28/1 để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình với giới chức nước này. (Nguồn: Anadolu)

Phái đoàn Taliban đến thủ đô Moscow, Nga, hôm 28/1 để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình với giới chức nước này. (Nguồn: Anadolu)

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn đang nỗ lực đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, Taliban đã không đáp ứng các cam kết của họ".

Trước đó, hôm 22/1, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, nước này sẽ xem xét lại thỏa thuận hòa bình đạt được với Taliban hồi năm 2020 và đánh giá "liệu Taliban có thực hiện đúng cam kết" hay không.

Trong bối cảnh đó, cùng ngày 28/1, một nhà đàm phán hàng đầu của Taliban đã tới thủ đô của Nga để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình với giới chức nước này.

Ông Sher Mohammad Abbas Stanekzai, Phó trưởng đoàn đàm phán của Taliban, đã có cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Afghanistan, ông Zamir Kabulov và các quan chức Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Đề cập thỏa thuận Mỹ-Taliban ký tại thủ đô của Qatar hồi tháng 2/2020, phát ngôn viên Taliban Mohammad Naeem viết trên Twitter: “Các cuộc đàm phán nội bộ của Afghanistan đang diễn ra và các chủ đề liên quan đến việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Doha đã được thảo luận trong cuộc họp. Nga đảm bảo ủng hộ việc khôi phục hòa bình ở Afghanistan”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga "đã ủng hộ việc sớm nối lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa và xây dựng trong nội bộ Afghanistan, dẫn đến chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu".

Các đại diện của Taliban đã thăm Nga nhiều lần trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán với chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump mà đỉnh điểm là thỏa thuận bước ngoặt hồi tháng 2/2020.

Thỏa thuận này đã mở đường cho việc rút toàn bộ lực lượng nước ngoài khỏi Afghanistan cho đến tháng 5/2021 - đổi lại phe nổi dậy nhận được một số đảm bảo an ninh và đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan.

Các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu từ hôm 12/9/2020 song bạo lực đã gia tăng ở Afghanistan. Giới chức Afghanistan đã đổ lỗi cho Taliban dù nhóm này kiên quyết phủ nhận.

(theo AFP/Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-my-to-bat-tuan-thoa-thuan-hoa-binh-va-doa-xem-xet-lai-taliban-lai-tim-den-nga-135226.html