Bị Mỹ quay lưng, EU - Nhật Bản bắt tay

Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản sẽ thiết lập khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới vào năm 2019 sau khi hai bên vượt qua trở ngại cuối cùng hôm 12-12-2018.

Cụ thể, khoảng 70% nhà lập pháp tại Nghị viện châu Âu ủng hộ thỏa thuận kết hợp 2 nền kinh tế chiếm khoảng 1/3 tổng sản phẩm nội địa toàn cầu này, đồng thời phát đi thông điệp phản đối chủ nghĩa bảo hộ.

Ủy viên thương mại EU Cecilia Malmstrom nhận định thỏa thuận sẽ đem lại lợi ích rõ ràng cho các công ty và nông dân EU. "Nếu suôn sẻ, thỏa thuận có thể được thực thi vào ngày 1-2-2019" - quan chức này cho biết.

Một nhà máy sản xuất xe Toyota ở Nhật Bản Ảnh: REUTERS

Một nhà máy sản xuất xe Toyota ở Nhật Bản Ảnh: REUTERS

Trước đó, quốc hội Nhật Bản thông qua thỏa thuận hôm 8-12. Tokyo đã quay sang các đối tác tiềm năng khác sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm 12 thành viên, trong đó có Nhật Bản. EU có bước đi tương tự sau khi cuộc đàm phán với Mỹ về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) bị ngưng trệ hồi năm 2016.

Theo thỏa thuận, EU sẽ hủy bỏ thuế suất 10% đối với ôtô và 3% đối với hầu hết phụ tùng xe hơi nhập từ Nhật. Đổi lại, Tokyo bãi bỏ mức thuế 30% đối với bơ và 15% đối với rượu vang từ EU, cũng như cho phép EU tham gia đấu thầu công khai ở Nhật. Thỏa thuận này còn mở cửa các thị trường dịch vụ tài chính, viễn thông, thương mại điện tử và vận tải.

Lục San

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bi-my-quay-lung-eu-nhat-ban-bat-tay-20181213210636672.htm