Bỉ muốn lập đội đặc nhiệm gồm toàn nữ binh sĩ

Kế hoạch lập đội quân nữ đặc nhiệm sẽ được tiến hành trong vòng 2 năm tới.

Binh sĩ và cảnh sát Bỉ tuần tra tại Brussel - Ảnh: Reuters

Đài RTBF đưa tin Bộ Quốc phòng Bỉ đang có kế hoạch lập đội đặc nhiệm toàn nữ vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

Kể từ năm 1975, Bỉ quy định phụ nữ có thể gia nhập quân đội vào thời bình. Trước đó, họ chỉ có thể gia nhập khi có lệnh động viên.

Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ phụ nữ trong quân đội nước này vẫn còn rất thấp, chiếm 7,8% trong số 27.000 quân nhân tại ngũ. Hiện 863 nữ quân nhân phục vụ trong lực lượng bộ binh và 601 thuộc không quân.

Dù vậy, nhiều nữ binh sĩ đã được thăng cấp lên sĩ quan, chiếm 13,9% tổng số sĩ quan trong quân đội. Trong số này có thiếu tướng Lutgart Claes trở thành giám đốc Học viện Quân sự Hoàng gia vào năm ngoái.

Kể từ năm 1992, Bỉ quyết định dừng chương trình nghĩa vụ bắt buộc và chuyển sang tuyển dụng người tình nguyện.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bi-muon-lap-doi-dac-nhiem-gom-toan-nu-binh-si-1024839.html