Chân dài Việt nói về xâm hại tình dục: Nghề mẫu phải chấp nhận rủi ro

Ngành công nghiệp thời trang thế giới xôn xao khi loạt nhiếp ảnh gia nổi tiếng bị tố sàm sỡ mẫu nữ. Nhưng đa số chân dài Việt khi được hỏi đều khẳng định chưa từng bị quấy rối.

Đầu năm 2018, loạt nhiếp ảnh gia bị người mẫu tố cáo có hành vi xâm hại tình dục trong quá trình làm việc. Đó là Mario Testino, Bruce Weber, Patrick Demarchelier, David Bellemere, Greg Kadel...

Đa số trường hợp lên tiếng xin ẩn danh hoặc không phải người mẫu nổi tiếng. Duy chỉ có người mẫu áo tắm đình đám một thời Kate Upton ra mặt vạch trần ông Paul Marciano, đồng sáng lập thương hiệu Guess. Bất chấp lời phủ nhận của Marciano, Kate mạnh mẽ khẳng định cô sẵn sàng làm chứng nếu có cuộc điều tra.

Ngoài ra, nhiều chân dài quốc tế như Tyra Banks, Christy Turlington, Cameron Russell cũng nhiệt tình ủng hộ phong trào chống xâm hại tình dục trong công việc. Chân dài Anh Edie Campbell từng phát biểu: "Đừng im lặng. Nếu bạn không hành động, bạn chính là kẻ đồng lõa".

Môi trường làm việc nhạy cảm: Bị nhìn trộm khi thay đồ

Một câu hỏi được đặt ra là liệu môi trường thời trang Việt có những câu chuyện lạm dụng, sàm sỡ tương tự như trên thế giới? Đến nay, chưa người mẫu trong nước nào lên tiếng chuyện mình từng bị xâm hại tình dục, nhưng họ khẳng định vấn nạn này có tồn tại ở làng mốt Việt.

Trà My, á quân Vietnam's Next Top Model 2011.

Trà My, á quân Vietnam's Next Top Model 2011.

Chia sẻ với Zing.vn, Á quân Vietnam's Next Top Model 2011 Trà My cho biết: "Không chỉ ở thế giới, Việt Nam cũng có vấn nạn xâm hại tình dục. Nhưng phụ nữ ở các nước khác mạnh mẽ hơn và họ có nhiều quyền lợi hơn, được bảo vệ hơn. Trong môi trường của chúng tôi, có những bạn từng gặp nhưng không dám lên tiếng vì tiếng nói của các bạn quá bé nhỏ. Tôi hy vọng sẽ có những người tiên phong như các chân dài thế giới, để người xấu bị đưa ra ánh sáng".

Với hơn 10 năm trong nghề, Trà My nhìn nhận môi trường làm việc của người mẫu rất nhạy cảm, nhiều khi khu vực thay đồ ở các chương trình thời trang hoặc trong buổi chụp hình không được che chắn kín đáo. Bản thân cô và các đồng nghiệp phải chấp nhận rủi ro khi theo nghề, chứ không biết bảo vệ chính mình bằng cách nào.

"Với tôi, điều quan trọng nhất để tránh rủi ro là chọn lựa đối tác đàng hoàng, đáng tin cậy, không nhận việc bừa bãi. Chính xác là mọi người làm việc dựa trên lòng tin với nhau. Ai dám chắc sẽ không có một kẻ xấu nào đó đột nhập vào khu vực thay trang phục của người mẫu? ", Trà My bộc bạch.

Á quân Next Top Model kể cô và các đồng nghiệp đã gặp sự cố khi tham gia một chương trình tại Hà Nội cách đây khoảng hai năm. Tuy là chương trình lớn, hậu trường được che chắn kỹ nhưng vẫn có người lạ lẻn vào và giơ máy chụp hình, quay phim.

"Lúc đó, tôi chưa thay đồ, nhưng một số người mẫu khác đang thay. Chúng tôi rất tức giận, ngay lập tức yêu cầu ban tổ chức tìm bằng được kẻ đó để xóa hình ảnh. May mắn mọi chuyện cuối cùng được giải quyết ổn thỏa. Tôi tự hỏi trong những trường hợp khác, nếu người mẫu không dám quyết liệt thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Ai sẽ bảo vệ người mẫu?", chân dài sinh năm 1992 bức xúc kể lại.

Đồng quan điểm với Trà My, Quán quân Next Top Model 2016 Ngọc Châu cho hay cô chưa gặp trường hợp xấu trong quá trình làm việc, nhưng đã được nghe kể về một vài sự việc đáng tiếc. Tuy câu chuyện chưa đến mức kinh khủng nhưng cũng khiến người trong cuộc suy sụp, phải mất một khoảng thời gian để lấy lại tinh thần.

"Khi người bạn đó phát hiện ra đối tượng xấu, bạn ấy chủ động tách ra, đồng thời nhờ anh chị trong nghề và người thân trợ giúp. Thật may mắn là sau sự cố, bạn ấy vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, tiếp tục làm nghề. Phụ nữ vốn yếu đuối, mong manh, lại bị hành xử như vậy thì không chấp nhận được", Ngọc Châu chia sẻ.

Chân dài quê Tây Ninh buồn rầu khi bày tỏ chuyện người mẫu bị nhìn trộm trong lúc thay đồ là không thể tránh khỏi. Dù cô hay các mẫu khác cảnh giác đến đâu thì cũng có lúc sơ suất.

Người mẫu bị lạm dụng vì mặc sexy?

Lý giải cho việc vì sao giới chân dài lại dễ trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục, Ngọc Châu bày tỏ người mẫu thường mặc đẹp, đôi khi mặc sexy xuất hiện trước công chúng, vô tình trở thành 'miếng mồi' cho những đối tượng xấu.

Ngọc Châu là quán quân Người mẫu Việt Nam 2016.

Tuy nhiên, theo quán quân Người mẫu Việt Nam 2016, nếu đổ lỗi do người mẫu mặc gợi cảm, chụp hình khêu gợi nên bị quấy rối là không công bằng. Cô nói: "Khi người mẫu thực hiện một bộ ảnh sexy như ảnh áo tắm hay bán nude, không phải ai cũng nhìn ra tính nghệ thuật trong đó. Tất nhiên, sẽ có người nhìn theo hướng xấu, hướng tiêu cực và chúng tôi phải chấp nhận. Bởi đó là công việc hàng ngày của giới mẫu".

Giới thời trang vẫn có những tin đồn về việc chân dài tiếp rượu đại gia với giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD, chuyện người mẫu được dắt mối cho đại gia. Song, hai chân dài 9X khẳng định họ chưa từng nhận được lời đề nghị như vậy. Ngọc Châu cho biết cô thường nhận những tin nhắn gạ gẫm qua mạng xã hội và chọn cách ngó lơ.

Còn Trà My tiết lộ: "Tôi nghe một số bạn kể chuyện nhận được những lời mời đi khách khiếm nhã. Với tôi, những lời gạ gẫm đó cho thấy chính bản thân người ta không có lòng tự trọng. Dù showbiz tồn tại nhiều mặt trái, vẫn có những người mẫu muốn làm nghề chân chính, muốn sống với đam mê".

Chân dài xinh đẹp Ngọc Châu không phủ nhận cát-xê thấp, thu nhập bấp bênh có thể là nguyên nhân khiến người mẫu dễ "sập bẫy" đại gia.

"Cát-xê người mẫu không thể đủ để phục vụ nhu cầu hàng hiệu. Muốn sắm hàng hiệu, ai cũng phải làm thêm những công việc khác. Tôi không biết rõ liệu đây có phải lý do khiến người mẫu dễ trở thành 'miếng mồi' của những người có tiền. Nhưng tôi tin nếu bạn bản lĩnh thì không cám dỗ nào có thể đánh gục".

Hà Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-dai-viet-noi-ve-xam-hai-tinh-duc-nghe-mau-phai-chap-nhan-rui-ro-post827206.html