Bị mời lên công an vì thiếu...CMND: Xử phạt hành vi nào?

Theo ông Thiện, việc công an mời 2 thanh niên không xuất trình được chứng minh nhân dân về trụ sở làm việc là có căn cứ.

Ông Đỗ Đình Thiện - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết thông tin trên liên quan đến vụ hai người đang ăn tiệc bị công an mời về trụ sở vì thiếu chứng minh nhân dân.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, ông Thiện cho biết, vụ việc bắt nguồn từ việc ông Trần Quang Sáu (trú tại đường 5B, phường Bình Hưng Hòa A) thường xuyên đỗ xe tải lên vỉa hè nhà chị Quách Lan Phương (trú số nhà 52, phường Bình Hưng Hòa A) nhưng chị Phương không đồng ý nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Theo đó, vào trưa ngày 5/9, khi chị Phương đang ở trong nhà thì ông Sáu cùng với 2 nam thanh niên đến trước cửa nhà chửi tục và có lời nói xúc phạm nhân phẩm của chị Phương, sau đó ra về.

Đến 16h20 cùng ngày, ông Sáu cùng với khoảng 6 người tiếp tục đến nhà chị Phương đập cửa và liên tục chửi bới nên chị Phương đã báo Công an phường.

Hiện trường buổi kiểm tra của công an tại gia đình ông Trần Quang Sáu. Ảnh: Lao động

Hiện trường buổi kiểm tra của công an tại gia đình ông Trần Quang Sáu. Ảnh: Lao động

Được biết, chiều cùng ngày, khi mọi người đang ăn uống ở nhà ông Sáu thì gần 30 người gồm Công an phường, Công an quận, CSGT… vào nhà kiểm tra hành chính, giấy tờ tùy thân.

Trong số đó, có 2 người là Nguyễn Hữu Quyền (30 tuổi, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Đặng Quang Vinh (33 tuổi, trú tại phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị mất chứng minh nhân dân nên công an đã mời 2 anh này về trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa A để chờ xác minh thông tin về nhân thân lai lịch.

Qua xác minh, anh Quyền, Vinh chưa có tiền án, tiền sự, thử test không có sử dụng trái phép chất ma túy và bị thất lạc chứng minh nhân dân nên Công an phường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 anh này về hành vi “không xuất trình chứng minh nhân dân khi kiểm tra”.

Nói thêm về việc này, theo thông tin trên tờ VTC News, Công an phường Bình Hưng Hòa A cho biết, việc lực lượng kiểm tra căn nhà ở đường 5B là kiểm tra hành chính bình thường. Trường hợp những người không có chứng minh nhân dân nên bị mời về làm việc theo quy định.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bi-moi-len-cong-an-vi-thieucmnd-xu-phat-hanh-vi-nao-3387429/