Bị mẹ ruột vô cớ mắng chửi nhiều lần, người phụ nữ mua 5 lít xăng thiêu sống 2 mẹ con

Sau nhiều ngày mâu thuẫn, Đ. tiếp tục bị bà M. mắng chửi, tức giận nên đã mua một can xăng 5 lít về nhà, chốt chặt cửa, dội xăng lên người mình và mẹ, sau đó ôm chặt mẹ rồi châm lửa.

Theo báo Tiền Phong, khoảng 10h ngày 7/12, người dân tá hỏa phát hiện căn nhà của chị Trần Thị Đ. (SN 1982) đang sinh sống cùng mẹ đẻ là bà Trần Thị M. (SN 1941, cùng trú thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bốc cháy dữ dội nên hô hoán nhau phá cửa cứu người.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, chị Đ. và mẹ đẻ đã xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên to tiếng với nhau. Bà M. còn có dấu hiệu bệnh hoang tưởng, hay kiếm cớ chửi bới hàng xóm.

Hiện trường vụ việc, Ảnh: báo Tiền Phong.

Hiện trường vụ việc, Ảnh: báo Tiền Phong.

Thấy vậy, chị Đ. nhiều lần đã góp ý mẹ nhưng bà M. không tiến triển hơn.

Sáng 7/12, chị Đ. tiếp tục bị bà M. mắng chửi, tức giận, chị đã mua một can xăng 5 lít về nhà, chốt chặt cửa, dội xăng lên người mình và mẹ, sau đó ôm chặt mẹ rồi châm lửa.

Lửa nhanh chóng bùng phát như hai ngọn đuốc. Khi hàng xóm phát hiện và phá cửa vào cứu thì cả hai mẹ con đã trong cơn nguy kịch, bị cháy nhiều vùng cơ thể.

Ngay sau đó, cả 2 mẹ con chị Đ. được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà M. đã tử vong, chị Đ. hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục điều tra làm rõ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bi-me-ruot-vo-co-mang-chui-nhieu-lan-nguoi-phu-nu-mua-5-lit-xang-thieu-song-2-me-con-4210705.html