Bí mật về 'mộ thuyền' của người Viking nghi chôn cất nhà vua

Một 'mộ thuyền' của người Viking 1.000 năm tuổi ở Na Uy hiện là chủ đề quan tâm của giới khảo cổ bởi họ tin rằng con thuyền này được dùng để mai táng một vị vua, hoàng hậu hay nhân vật quyền lực của người Viking xưa.

Thông qua công nghệ radar xuyên đất, các nhà khảo cổ phát hiện một " mộ thuyền" của người Viking có niên đại hơn 1.000 năm tuổi ở Gjellestad, Na Uy.

Thông qua công nghệ radar xuyên đất, các nhà khảo cổ phát hiện một " mộ thuyền" của người Viking có niên đại hơn 1.000 năm tuổi ở Gjellestad, Na Uy.

Theo các nhà khảo cổ, con thuyền này có thể được dùng để mai táng một vị vua, nữ hoàng hay nhân vật quyền lực của người Viking thời xưa.

Con tàu được làm bằng gỗ sồi với chiều dài khoảng 20 m. Hiện con tàu đang bị một loại nấm phá hoại sự nguyên vẹn.

Chính vì vậy, kể từ khi phát hiện vào năm 2018, các nhà khảo cổ đã kêu gọi tài trợ để bảo tồn "mộ thuyền" này.

Theo đó, chính phủ Na Uy mới đây phân bổ ngân sách 1,5 triệu USD cho dự án bảo tồn "mộ thuyền" của người Viking có niên đại hơn 1.000 năm tuổi.

Con tàu cổ trên dự tính sẽ được đưa lên mặt đất để bảo tồn sự nguyên vẹn kể từ đầu tháng 6.

Mộ thuyền là phong tục chôn cất độc đáo của người Viking khi đặt người chết vào một chiếc thuyền rồi đem chôn xuống lòng đất.

Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra mộ thuyền Viking thường dành cho những người có địa vị cao trong xã hội. Người Viking tin rằng với cách mai táng này, người chết sẽ thuận lợi sang thế giới bên kia.

Bên cạnh thi hài người chết, mộ thuyền thường chất đầy cổ vật, bao gồm vũ khí và trang sức, vàng bạc...

Mời độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ, di hài còn nguyên vẹn. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-mat-ve-mo-thuyen-cua-nguoi-viking-nghi-chon-cat-nha-vua-1385823.html