Bí mật trong gói hàng gửi về từ nước ngoài

Lấy tên, địa chỉ của anh trai - người không hề liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy để làm nơi nhận ma túy từ nước ngoài gửi về nhằm qua mắt lực lượng chức năng,...

Lấy tên, địa chỉ của anh trai - người không hề liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy để làm nơi nhận ma túy từ nước ngoài gửi về nhằm qua mắt lực lượng chức năng, có “khôn nhưng chưa ranh”, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này nhanh chóng bị trinh sát Phòng CSMT CATP Đà Nẵng lật tẩy...

Phạm Võ Thành Trung và Võ Hoàng Thân Sơn.

Vốn là bạn “làm ăn” với nhau, biết Phạm Võ Thành Trung (1994, quê khối 4, P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Quảng Nam, tạm trú đường Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng) có anh trai trùng tên với mình nên Võ Hoàng Thân Sơn (1991, quê khối 7B, P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn, tạm trú khối Bằng An Đông, xã Điện An, TX Điện Bàn) đã “tiện thể” mượn tên, địa chỉ của người này làm nơi nhận ma túy. Điều đáng nói, biết đồng bọn “lợi dụng” tên, địa chỉ anh mình để làm bình phong, nhưng Trung không những không phản đối mà ngược lại còn hưởng ứng nhiệt tình, bất kể hậu quả xảy ra...

Ngày 15-11, trao đổi với P.V Báo CATP Đà Nẵng, lãnh đạo Phòng CSMT CATP cho biết, đơn vị vừa phá thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Đà Nẵng. Mặc dù phương thức, thủ đoạn của các đối tượng có phần khác biệt, nhưng cuối cùng, chân tướng sự việc cũng được làm sáng tỏ.

Đầu tháng 11-2017, qua công tác phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Chi cục Hải quan Sân bay Đà Nẵng) và Bưu điện Đà Nẵng, TS Phòng CSMT CATP phát hiện có có một gói “hàng” nghi vấn chứa chất ma túy được gửi về từ Đức thông qua đường hàng không. Thông tin người nhận được thể hiện trên gói hàng là P.V.T.S (trú đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, TS xác định gói hàng trên có chứa ma túy. Tuy nhiên, khi xác minh địa chỉ, tên người nhận hàng, TS hết sức băn khoăn, bởi đó là một người khá thành đạt, trong cuộc sống cũng như quan hệ làm ăn không hề có biểu hiện bất minh, nhất là về hoạt động phạm tội về ma túy lại càng không có cơ sở. Mở rộng thu thập thông tin, TS phát hiện người này có em trai tên Phạm Võ Thành Trung, là đối tượng nằm trong diện quản lý, “tầm ngắm” của Phòng CSMT CATP. Giả thuyết Trung mượn tên, địa chỉ của anh mình làm nơi nhận ma túy đã được đưa ra. Và giả thuyết ấy được chứng minh khi trong quá trình theo dõi di biến động, hành tung của Trung, TS phát hiện đây chính là đối tượng đang tiếp cận gói “hàng”.

Tang vật vụ án.

Ngày 14-11, sau gần 1 tuần gói “hàng” được gửi về Đà Nẵng, cũng là thời gian mà các đối tượng tập trung nghe ngóng tình tình, thấy mọi chuyện có vẻ thuận lợi nên quyết định đến nhận “hàng”. Qua thu thập thông tin, nhận thấy đây là thời cơ thuận lợi để phá án, lãnh đạo Phòng CSMT CATP lập tức trao đổi, phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Chi cục Hải quan Sân bay) và Bưu điện Đà Nẵng đề ra kế hoạch phá án bằng cách “giăng lưới” chờ đối tượng. Đến 16 giờ ngày 14-11, khi Phạm Võ Thành Trung vừa nhận xong gói “hàng” và di chuyển đến đường Đỗ Quang (TP Đà Nẵng) thì lực lượng đánh án bắt giữ. Tang vật thu được gồm 305 viên thuốc lắc, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ. Tiếp tục đấu tranh, Trung khai đi nhận giúp số ma túy nói trên cho một đối tượng tên Sơn (trú Quảng Nam). Cùng với các thông tin nắm được từ trước, kết hợp lời khai của Trung, lãnh đạo Phòng CSMT CATP có đầy đủ cơ sở ra quyết định bắt khẩn cấp Võ Hoàng Thân Sơn, có lai lịch, nhân thân như đã nói ở trên.

Trao đổi với P.V, một cán bộ điều tra thuộc Phòng CSMT CATP nhận xét, thành công của vụ án trước tiên là đã làm rõ được đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật, và quan trọng hơn là không làm oan người vô tội. “Điều này thể hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình địa bàn, đối tượng được các TS thực hiện rất tốt. Vì vậy, khi có thông tin thì lập tức rà soát, qua đó đã phát hiện ra thủ đoạn mượn tên, địa chỉ người nhận để che đậy nhân thân, hành tung của đối tượng chính trong vụ án” - ĐTV này nhìn nhận.

DOÃN NGUYÊN HƯNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_175267_bi-ma-t-trong-go-i-ha-ng-gu-i-ve-tu-nuo-c-ngoa-.aspx