Bí mật trong căn nhà gỗ phía sau nhà thờ tộc ở TX Điện Bàn

Ngày 23-4-2019, ban chuyên án nhận tin báo: Tối hôm đó, cu Anh chọn khu vực nhà gỗ nằm sau nhà thờ tộc Nguyễn Hữu (thôn Thanh Quýt 3) làm địa điểm mua bán

Thời gian gần đây tình hình tội phạm về ma túy tại TX Điện Bàn (Quảng Nam), nhất là tại các xã ven tuyến QL1A hoặc địa bàn vùng giáp ranh với các địa phương khác diễn biến khá phức tạp.

Một số đối tượng nghiện hút mua ma túy về sử dụng, sau đó tổ chức phân phối cho các con nghiện khác... Để đấu tranh với loại tội phạm này, lãnh đạo CATX Điện Bàn chỉ đạo các trinh sát (TS) tiến hành xác minh.

Cụ thể, cuối tháng 3-2019, qua công tác nắm tình hình, các TS Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) phát hiện một số con nghiện thường xuyên lui tới khu vực thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung (TX Điện Bàn) gặp đối tượng có biệt danh cu Anh mua ma túy về sử dụng.

Xác minh nhân thân đối tượng, cu Anh có tên khai sinh là Nguyễn Hữu Anh (1994, trú Thanh Quýt 3) là đối tượng nghi vấn cầm đầu đường dây phân phối ma túy cho các con nghiện.

Ngày 18-4-2019, CATX Điện Bàn tiến hành xác lập hiềm nghi đối với Nguyễn Hữu Anh và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giám sát chặt chẽ toàn bộ diễn biến hành vi, hoạt động của đối tượng.

Qua xác minh, phát hiện cu Anh hoạt động trên địa bàn rộng, với phương thức hoạt động cực kỳ tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên vắng nhà và thay đổi địa điểm giao dịch mua bán ma túy, gây khó khăn cho lực lượng trinh sát (TS).

Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Hữu Rin cùng những dụng cụ sử dụng ma túy.

Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Hữu Rin cùng những dụng cụ sử dụng ma túy.

Hung khí thu được tại hiện trường.

Để triệt phá ổ nhóm ma túy này, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, CATX Điện Bàn xác lập Chuyên án A149 để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Qua theo dõi, các TS nhận thấy cu Anh thường thay đổi địa điểm giao dịch hoặc thường chọn những nơi vắng vẻ là nghĩa địa, bụi cây ven đường để giao dịch.

Ngày 23-4-2019, ban chuyên án (BCA) nhận tin báo: Tối hôm đó, cu Anh chọn khu vực nhà gỗ nằm sau nhà thờ tộc Nguyễn Hữu (thôn Thanh Quýt 3) làm địa điểm mua bán.

Nhận định thời điểm phá án đã đến, ngay trong đêm các TS bí mật phong tỏa mọi ngả đường trong khu vực.

Khoảng 23 giờ, khi các đối tượng xuất hiện, các TS bất ngờ ập vào khu vực nhà gỗ đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Anh đang thực hiện hành vi bán ma túy và cùng 2 con nghiện là Nguyễn Thành Long (1993) và Nguyễn Hữu Rin (1992, cùng trú xã Điện Thắng Trung) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, các TS thu giữ 1 gói chứa 0,25g Methamphetamine, 3 xe máy, 4 mã tấu, 2 dao, 8 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, CQĐT xác định: Nguyễn Thành Long là đại lý phân phối ma túy để Nguyễn Hữu Anh bán lại cho các con nghiện.

Hiện CATX Điện Bàn đang tạm giữ Nguyễn Hữu Anh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Long về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Theo Báo Công an Đà Nẵng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/dia-phuong/bi-mat-trong-can-nha-go-phia-sau-nha-tho-toc-o-tx-dien-ban-20190505104405914.htm