Bí mật trong 2 chiếc cặp số

Ngày 19-7, ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao thưởng cho Ban Chuyên án 478LV vì đã có thành tích chặn đứng đường đi của 52 bánh heroin, 25kg ma túy đá đang được thẩm lậu vào địa bàn Hà Tĩnh. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống ma túy do BĐBP chủ trì phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh Hà Tĩnh phá án. Chủ tịch Đặng Quốc Khánh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, mưu trí, dũng cảm của lực lượng đánh án, góp phần giảm thiểu tệ nạn ma túy trên cả nước nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng BCA.

Những vị khách lịch lãm

Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng trung tuần tháng 5-2018, thông qua công tác trinh sát (TS), lực lượng phòng chống ma túy thuộc Phòng PCMT&TP BĐBP Hà Tĩnh phát hiện một đường dây chuyên tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn nằm sát biên giới Việt - Lào. Đường dây này hoạt động rất kín kẽ, tinh vi, mỗi lần vận chuyển ma túy qua biên giới đều rất liều lĩnh, với số lượng “hàng” cực lớn. Để nhằm hạn chế việc ma túy thẩm lậu vào nội địa Việt Nam, lực lượng TS đã báo cáo lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Chuyên án 478LV được thành lập dưới sự chủ trì của Phòng PCMT&TP, lực lượng phối hợp là Hải quan Hà Tĩnh và Phòng CSMT CA tỉnh Hà Tĩnh.

Nhờ chủ động phối hợp với CA nước bạn Lào để nắm tình hình, điều tra xác minh làm rõ về nhóm đối tượng tội phạm này, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian dài lần theo dấu vết, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này đã được đưa vào tầm ngắm. Qua điều tra xác minh, các TS trong BCA đã dần làm sáng rõ được đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Thà Khẹc, Khăm Muộn (Lào) về Hà Tĩnh tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu là Thạo Khun (1972, trú H. Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn) và “chân rết” là Chin Đa (1982, trú H. Thà Khẹc). Thời gian gần đây, các đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy về địa bàn Hà Tĩnh tiêu thụ bằng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Ngoài cắt rừng vận chuyển ma túy qua biên giới, các đối tượng còn liều lĩnh đóng vai những vị khách du lịch lịch lãm rồi giấu ma túy trong hành lý, phương tiện để vận chuyển qua cửa khẩu. Quá trình hoạt động, chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để đánh lạc hướng sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, nhất cử nhất động của nhóm đối tượng này đều nằm trong tầm kiểm soát của BCA. Quá trình điều tra xác minh, đến ngày 14-7, BCA phát hiện Thạo Khun và Chin Đa đã tập kết được một lượng ma túy cực lớn. Cũng theo nguồn tin, chỉ ít ngày nữa các đối tượng sẽ vận chuyển số ma túy này sang Việt Nam tiêu thụ qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Tiếp nhận nguồn tin trên, BCA họp bàn và triển khai kế hoạch đón lõng, mật phục tại khu vực cửa khẩu. Ngày 16-7, một lực lượng lớn nhận lệnh từ BCA nhanh chóng tạo vòng vây khép kín tại khu vực cửa khẩu cũng như các đường mòn 2 bên cánh gà cửa khẩu.

Sa lưới ở luồng nhập cảnh

Sáng 17-7, nguồn tin cơ sở báo về, Chin Đa cùng 2 đối tượng khác điều khiển chiếc ô-tô bán tải màu trắng BKS NN-7717, chở lượng ma túy cực lớn đang trực chỉ Thang Bèng về TT Lạc Xao (Lào) và sẽ thẩm lậu vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Từ đây, mọi “di biến động” của các đối tượng đều được theo sát.

Đúng 10 giờ cùng ngày, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng đánh án phát hiện ô-tô của Chin Đa xuất hiện. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Chin Đa và đồng bọn trong vai khách du lịch an tâm làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam. Khi ô-tô vào luồng nhập cảnh, BCA đã chỉ đạo lực lượng đánh án áp sát, khống chế 3 đối tượng, tổ chức kiểm tra ô-tô. Qua đó, phát hiện phía sau thùng xe chở 2 cặp được khóa chặt. Tiến hành đưa 2 chiếc cặp trên vào máy soi chuyên dụng thì phát hiện một lượng lớn chất bột được đóng gói cẩn thận (nghi là ma túy). Ngay lập tức, lực lượng BCA di lý người, phương tiện và tang vật về ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để tiến hành làm rõ. Tại đây, qua mở 2 chiếc cặp, BCA thu giữ 52 bánh heroin cùng 25kg ma túy đá. Danh tính các đối tượng cũng được xác định, gồm: Keo Viset Chin Đa, Keo Cang Chay (1993, trú bản Xôm Xạ Nạm, H. Thà Khẹc) và đối tượng lái xe là Phom Ma Sane (1967, trú bản Na Bông, H. Thà Khẹc).

Đại tá Võ Trọng Hải cho biết, bước đầu Chin Đa đã thừa nhận toàn bộ số ma túy trên do mình vận chuyển thuê cho Thạo Khun từ Khăm Muộn về Hà Tĩnh. Hiện BCA đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của 2 đối tượng đi cùng Chin Đa là Keo Cang Chay và lái xe Phom Ma Sane để có phương án xử lý trước pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192595_bi-mat-trong-2-chiec-cap-so.aspx