Bí mật thú vị về thành phố St Petersburg - nơi tổ chức WC năm nay

Thành phố St Petersburg là một trong số 11 thành phố tổ chức các trận đấu World Cup 2018. Đây là một trong những thành phố lớn nhất nước Nga với nhiều sự thật thú vị không phải ai cũng biết.

Được Pyotr Đại đế xây dựng vào khoảng 300 năm trước, thành phố St Petersburg (hay còn gọi Sankt-Petersburg) là thành phố lớn thứ hai của nước Nga.

Được Pyotr Đại đế xây dựng vào khoảng 300 năm trước, thành phố St Petersburg (hay còn gọi Sankt-Petersburg) là thành phố lớn thứ hai của nước Nga.

Thành phố St Petersburg tọa lạc ở phía Bắc nước Nga với hơn 40 con sông. Chính vì vậy, nơi đây còn được gọi là "Venice của phía Bắc".

Thành phố St Petersburg nổi tiếng thế giới với gần 300 bảo tàng. Trong số này, Hermitage là bảo tàng lớn thứ hai thế giới và là bảo tàng lâu đời nhất thế giới. Nơi đây lưu giữ và trưng bày hơn 3 triệu tác phẩm nghệ thuật và các hiện vật giá trị.

Ngoài bảo tàng, thành phố St Petersburg còn được biết đến với nhiều cung điện nổi tiếng như: cung điện Mùa Đông, cung điện Mùa Hè, cung điện Ekaterina, cung điện Pavlovsk...

Thành phố Saint Petersburg là nơi diễn ra hiện tượng đêm trắng từ giữa tháng 5 - 7 hàng năm. Vào thời điểm này, buổi đêm ở Saint Petersburg vẫn sáng như ban ngày. Hoàng hôn và bình minh nối tiếp nhau kéo dài suốt đêm tạo nên cảnh quan đặc biệt.

Nhiều nhà văn, nhà soạn nhạc Nga nổi tiếng thế giới xuất thân từ Saint Petersburg có thể kể đến như: Pushkin (trong ảnh), Nabokov, Dostoevsky, Tchaikovsky, Shostakovich...

Nhà thờ Smolny là công trình xây dựng trong thời gian lâu nhất ở Saint Petersburg. Phải mất 87 năm thì nhà thờ này mới hoàn tất quá trình xây dựng.

St Petersburg cũng là thành phố có nhiều bài hát sáng tác về nơi này hơn bất cứ thành phố nào của Nga.

Nevsky Prospekt là một trong những đại lộ nổi tiếng nhất ở Nga. Đây cũng là nơi khách du lịch thường ghé thăm. Theo ước tính, khoảng 2 triệu người đi lại trên đại lộ này mỗi ngày.

Saint Petersburg cách thủ đô Moscow gần 650 km. Tàu tốc hành Sapsan hiện đại của Nga chạy tuyến Moscow - Saint Petersburg chỉ mất 3,5 giờ.

Mời độc giả xem video: Nga đã sẵn sàng cho World Cup 2018 (nguồn: Thể thao VTC)

Tâm Anh (theo FLG)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-mat-thu-vi-ve-thanh-pho-st-petersburg-noi-to-chuc-wc-nam-nay-1066701.html