Bí mật phút chót của thầy Park

Trong trận đấu kín mới đây giữa U.22 quốc gia và đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã có động thái gây chú ý khi kéo Quang Hải xuống đá cho đội U.22 quốc gia.

Trận đấu kín nên giới truyền thông không biết đôi bên chơi biến hóa ra sao trong hai hiệp đấu (mỗi hiệp 40 phút). Chỉ biết Quang Hải ghi bàn giúp đội em thắng đội anh 2-1.

Tại SEA Games lần thứ 30 khởi tranh vào cuối tháng này, U.22 Việt Nam+2 (hai tuyển thủ trên 22 tuổi) sẽ vào cuộc với mục tiêu giành Huy chương Vàng. Lúc này, trong đầu chiến lược gia Park Hang-seo đã có những tính toán nhất định về hai vị trí trên 22 tuổi. Chỉ là thế cuộc mỗi ngày mỗi khác nên có lẽ thầy Park sẽ chỉ đưa ra sự lựa chọn vào phút chót.

Trao đổi với truyền thông về vấn đề này, HLV lão làng Lê Thụy Hải cho rằng: “Nói về chuyện này thực ra không hợp lý lắm, bởi nó là chuyện của HLV Park Hang-seo, và nhân sự như thế nào là do ông ấy quyết. Còn theo tôi, đầu tiên chúng ta phải làm sao để không thua. Muốn vậy thì thủ môn, hàng thủ, nhất là hai trung vệ, rồi tiền vệ giữa cần phải bảo đảm tốt. Nhưng mục tiêu của chúng ta là chức vô địch thì cần phải thắng. Khi đó, ông Park Hang-seo cũng sẽ cần cân nhắc đến khâu tấn công nữa. Liệu khả năng tấn công của U.22 Việt Nam đã tốt chưa? Hiện chúng ta chưa rõ ràng về danh sách cuối cùng của U.22 Việt Nam nên bàn trước gì thì cũng khó”.

 Trọng Hoàng (ngoài cùng, bên trái) cho biết sẵn sàng tham dự SEA Games lần thứ 30 nếu được thầy Park bổ sung cho U.22 Việt Nam. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Trọng Hoàng (ngoài cùng, bên trái) cho biết sẵn sàng tham dự SEA Games lần thứ 30 nếu được thầy Park bổ sung cho U.22 Việt Nam. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Với việc Đức Chiến (Viettel), Quang Hải trong màu áo U.22 quốc gia ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tập mới đây, HLV Lê Thụy Hải nhận định: “Đức Chinh, Tiến Linh chưa phải trụ cột trên đội tuyển quốc gia nhưng các em đã lên và thi đấu nhiều rồi. Nhìn ra thì còn ai nữa đâu? Anh Đức lớn tuổi quá rồi. Công Phượng thì thời gian vừa qua cũng không có phong độ tốt. Đức Chinh, Tiến Linh cũng đang rất nỗ lực trong màu áo U.22 quốc gia. Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ không có nhiều xáo trộn hay bổ sung cho hàng tiền đạo đâu".

Theo tôi, hai cái tên xứng đáng có thể được bổ sung cho U.22 Việt Nam khả năng sẽ là Quế Ngọc Hải và Hùng Dũng. Ngọc Hải là trung vệ có khả năng, kinh nghiệm lại có thể chỉ đạo hàng thủ. Khả năng công, thủ của cậu ấy đều tốt cả. Còn Hùng Dũng có khả năng bao quát rất tốt ở tuyến giữa, phòng ngự hay tấn công cũng đều tốt cả”. Theo chủ ý của HLV Lê Thụy Hải, việc thầy Park điều Quang Hải xuống đội U.22 quốc gia “có thể là chiêu khích tướng các chân sút trẻ”.

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Trần Duy Long, nguyên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam phân tích: “Với thầy Park, ông luôn ưu tiên không thủng lưới, không bị thua lên hàng đầu. Lấy hiệp 1 phục vụ cho hiệp 1. Lấy trận đầu làm toan tính cho trận kế tiếp. Tính toán kỹ lưỡng cho trận đấu cụ thể. Thế nên sẽ không dễ để thầy Park chọn hai cầu thủ trên 22 tuổi bổ sung cho U.22 Việt Nam đá SEA Games kỳ này. Tôi mạo muội nhận định người đầu là Quế Ngọc Hải. Còn người thứ hai, sẽ là bí mật đến phút chót của thầy Park”.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/bi-mat-phut-chot-cua-thay-park-599469