Bí mật mang đười ươi say ngủ: Du khách Nga bất ngờ bị tóm tại Bali

Chính quyền Indonesia đã bắt giữ một du khách người Nga đang cố gắng buôn lậu một con đười ươi rời khỏi hòn đảo nghỉ mát Bali.

Một quan chức bảo tồn nước này cho biết thông tin trên vào hôm Chủ nhật – ngày 24/3. Con đười ươi này đã bị đánh thuốc mê và được dự định mang về quê nhà của anh ta.

Ketut Catur Marbawa, một quan chức của cơ quan bảo tồn Bali - thuộc Bộ môi trường và lâm nghiệp Indonesia cho biết, Andrei Zhestkov, 27 tuổi, đã bị bắt vào cuối ngày thứ Sáu tuần trước tại sân bay quốc tế Bali.

Sau khi kiểm tra an ninh tại sân bay, các nhân viên đã tìm thấy một chú đười ươi 2 tuổi nằm ngủ trong một cái giỏ.

Đười ươi được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho vào danh sách động vật cực kỳ nguy cấp. ()

Đười ươi được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho vào danh sách động vật cực kỳ nguy cấp. ()

Marbawa cho biết, các nhân viên hải quan cũng tìm thấy thuốc chống dị ứng được bọc trong túi nhựa, hai con tắc kè và năm con thằn lằn trong vali của Zhestkov. Tất cả các động vật này đều còn sống.

Ông Marbawa cũng cho biết, Zhestkov nói với các nhà chức trách rằng anh này cho đười ươi ăn thuốc được pha vào sữa, khiến con vật mất ý thức tới ba giờ.

Ông cũng cho hay, Zhestkov cũng nói với các quan chức rằng, anh này đã mua con đười ươi với giá 3.000 đô la Mỹ từ một khu chợ trên đảo Java của Indonesia sau khi được một người bạn, cũng đến từ Nga nói rằng anh có thể mang nó về nhà làm thú cưng.

Marbawa cho biết Zhestkov vẫn chưa bị buộc tội vì cảnh sát vẫn đang điều tra xem liệu vụ việc này có liên hệ gì với các tập đoàn quốc tế về buôn bán động vật hoang dã hay không.

Marbawa không biết liệu Zhestkov có luật sư hay không. Ông nói rằng phái đoàn ngoại giao của Nga ở Bali đã được thông báo về vụ việc.

Theo tờ The Guardian, tội danh buôn lậu động vật sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm và 7.000 USD tiền phạt.

"[Zhestkov] dường như đã có sự chuẩn bị, giống như anh ta đang vận chuyển một em bé, Marbawa cho biết và tiết lộ rằng anh này cũng đóng gói theo sữa bột và chăn trẻ em.

Đười ươi được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho vào danh sách động vật cực kỳ nguy cấp. Chỉ có khoảng 13.400 con đười ươi Sumatra còn sống trong thế giới tự nhiên.

Một nghiên cứu toàn diện năm 2018 về đười ươi của Borneo ước tính số lượng của chúng đã giảm hơn 100.000 con kể từ năm 1999, khi các ngành công nghiệp giấy và dầu cọ thu hẹp môi trường sống của chúng và các cuộc xung đột với con người khiến tỉ lệ tử vong của chúng tăng lên.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bi-mat-mang-duoi-uoi-say-ngu-du-khach-nga-bat-ngo-bi-tom-tai-bali-20190325153138484.htm