Bí mật kinh hoàng về 380 bộ hài cốt từ thế kỷ 1

Các nhà khảo cổ phát hiện phát hiện 380 bộ hài cốt tại Đan Mạch. Những người này bị giết hại trong thế kỷ 1 sau Công nguyên. Theo các chuyên gia, những thi hài này tiết lộ về những trận chiến ác liệt giữa đế chế La Mã với các bộ lạc Đức.

380 bộ hài cốt mới được các nhà khảo cổ khai quật tại bán đảo Jutland của Đan Mạch.

Sau khi thực hiện các kiểm tra, nghiên cứu, các chuyên gia xác định hàng trăm người này bị giết chết vào thế kỷ 1 sau Công nguyên.

Gần 400 bộ thi hài này được xem là bằng chứng về những trận chiến vũ trang quy mô lớn giữa đế chế La Mã với các bộ lạc của Đức thời xưa.

Đa số những bộ hài cốt được tìm thấy là xương nam giới trưởng thành. Thi hài của họ có dấu hiệu của những chấn thương trên cơ thể trước khi tử vong.

Một số bộ xương trong độ tuổi từ 40 - 60. Trong số này cũng có hài cốt một số trẻ em qua đời khi 13 - 14 tuổi.

Thêm nữa, trên hài cốt của những người này có dấu vết gặm nhấm của động vật như cáo, chó và chó sói.

Với những phát hiện này, các chuyên gia suy đoán cuộc chiến giữa đế chế La Mã với các bộ lạc Đức đã ảnh hưởng lớn đến tình hình xã hội.

Những cuộc chiến diễn ra trên quy mô lớn với sự tham gia của nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Theo Tiến sĩ Mette Løvschal thuộc Đại học Aarhus ở Đan Mạch, nhiều dấu vết trên những hài cốt được tìm thấy cho thấy những người lính này không phải ai cũng được huấn luyện bài bản hay từng tham gia chiến đấu trước đó. Họ rất có khả năng được tập hợp một cách nhanh chóng để đương đầu với quân địch.

Bên cạnh hơn 300 bộ hài cốt được tìm thấy, các nhà khảo cổ còn phát hiện một số vũ khí như kiếm, khiên, dao sắt, rìu...

Mời độc giả xem video: Tìm hài cốt đồng đội suốt gần nửa đời người (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/bi-mat-kinh-hoang-ve-380-bo-hai-cot-tu-the-ky-1-789279.html