Bí mật giờ xuất hành của 'Tài Bò'

Từng mang tiền án về tội “Cướp giật” và “Trộm cắp tài sản”, nhưng Lê Trí Tài (Tài Bò, sinh năm 1977, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn không từ bỏ con đường phạm pháp. Năm 2015, vừa mãn hạn tù, Tài đã lao vào con đường buôn ma túy và nhanh chóng gầy dựng “tên tuổi” trong giới ăn chơi. Sau đó, Tài bị bắt giữ về hành vi có liên quan đến ma túy, nhưng lần đó Tài thoát tội mua bán trái phép chất ma túy và chỉ bị truy tố về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng”. Đến cuối năm 2017, Tài ra trại liền bắt đầu kết nối với những đối tượng liên quan đến mua bán ma túy trong đường dây cũ, chủ yếu ở H. Đại Lộc và TP Đà Nẵng.

Lê Trí Tài, Minh Hoàng, Thanh Loan

Lê Trí Tài, Minh Hoàng, Thanh Loan

Theo tài liệu trinh sát của Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Thanh Khê, Vốn là một đối tượng ăn chơi trác táng nên ngay sau khi ra tù, Tài bỏ vợ để cặp bồ với nhiều phụ nữ khác. Có những lúc, Tài kẹp một lúc cả hai cô gái và đưa về TT Ái Nghĩa sống như vợ chồng. Lúc đầu, Tài chỉ cung cấp ma túy nhỏ lẻ ở quanh khu vực TT Ái Nghĩa và xã Điện Hồng (TX Điện Bàn, Quảng Nam) rồi sau đó mở rộng ra một số đại lý nhỏ ở TP Đà Nẵng. Tài thường xuất hành vào khoảng 23 giờ và tự lái ô-tô xuống Đà Nẵng vừa bán ma túy, vừa thu tiền. Sau mỗi phi vụ thành công, Tài lao vào các quán bar ăn chơi rồi thuê nhà nghỉ ở lại đến sáng hôm sau mới về TT Ái Nghĩa.

Tài vốn không mấy xa lạ đối với các trinh sát (TS) Đội CSMT CAQ Thanh Khê nên khi phát hiện có nhiều nguồn tin trùng khớp về hoạt động cung cấp ma túy tại Đà Nẵng của Tài Bò (biệt danh của Lê Trí Tài), các TS đã lập án để tập trung xác định các đầu mối tiêu thụ ma túy do đối tượng này cung cấp trên địa bàn Đà Nẵng. Qua một thời gian xác minh, TS xác định được mối quan hệ mua bán ma túy giữa Tài với vợ chồng Nguyễn Trọng Minh Hoàng (33 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Loan (25 tuổi, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Bản thân Loan thường xuyên giao dịch với các con nghiện trên địa bàn Q. Thanh Khê. Việc bắt giữ 2 vợ chồng Loan là cần thiết trước khi quyết định bắt Tài Bò.

Quá trình theo dõi, lúc 16 giờ 30 ngày 13-9-2018, TS đã bố trí lực lượng trên tuyến đường Nguyễn Phước Thái (P. An Khê, Q. Thanh Khê) và bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Loan về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ lời khai của Loan, TS đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Minh Hoàng tại nhà số 69-Giáp Văn Cương (P. Hòa Minh) cùng một số đối tượng có hành vi sử dụng ma túy trái phép tại nhà Hoàng. Tổng số ma túy thu giữ được của vợ chồng Hoàng và Loan gần 21,3g ma túy đá. Khai thác nhanh thông tin từ Hoàng và Loan, TS đã xác định một cách chắc chắn là số ma túy nói trên được mua từ Tài Bò nên đã thông tin ngay cho tổ TS đang có mặt tại TT Ái Nghĩa. Kể từ thời điểm đó, mọi di biến động của Tài Bò đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ TS.

Tang vật thu giữ của Lê Trí Tài.

Đúng 1 giờ ngày 14-9-2018, tại trước nhà số 567-Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) khi phát hiện Tài điều khiển ô-tô BKS 43A-259.30 chở Thái Thị Hồng Thủy (1985, trú xã Thạnh Phú, H. Châu Thành, Tiền Giang), TS đã nhanh chóng tiếp cận đưa về trụ sở CA làm việc và thu giữ 2 gói ma túy đá, 32 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan khác. Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tài tại TT Ái Nghĩa, lực lượng CA thu giữ thêm 5 gói ma túy đá, 1 két sắt có 35 viên thuốc lắc, 10 gói ma túy đá và ketamine. Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án gồm hơn 29,7g ma túy đá, 2,433g ma túy ketamine, 35 viên thuốc lắc, 1 ô-tô, 2 bình xịt hơi cay, 1 roi điện, 1 súng tự chế và 32 triệu đồng...

Hiện tại, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Trí Tài, Nguyễn Trọng Minh Hoàng và cho tại ngoại Nguyễn Thị Thanh Loan để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196940_bi-mat-gio-xuat-hanh-cua-tai-bo-.aspx