Bí mật đội cận vệ thề chết trung thành với trùm phát xít Hitler

Một số sĩ quan thuộc Schutzstaffel hay còn gọi SS gia nhập đội cận vệ của trùm phát xít Hitler. Những người cận vệ này hết mực trung thành và thề chết bảo vệ nhà độc tài Đức quốc xã trong bất cứ tình huống nguy hiểm nào.

 Trùm phát xít Hitler là người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã kể từ khi lên nắm quyền tại quốc gia này. Chính vì vậy, an toàn tính mạng của nhà độc tài phát xít Đức trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu.

Trùm phát xít Hitler là người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã kể từ khi lên nắm quyền tại quốc gia này. Chính vì vậy, an toàn tính mạng của nhà độc tài phát xít Đức trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu.

Schutzstaffel hay còn gọi SS là lực lượng phụ trách vấn đề an ninh cho trùm phát xít Hitler. Theo đó, đội cận vệ này luôn đi theo bảo vệ an toàn tính mạng cho Hitler suốt 24/7.

Những sĩ quan được chọn làm thành viên đội cận vệ của nhà độc tài Hitler đều là những người lính Đức quốc xã xuất sắc. Không chỉ giỏi chiến đấu, thành thạo các kỹ năng bảo vệ người đàn ông quyền lực nhất đất nước, các thành viên thuộc đội cận vệ đều là những người hết mực trung thành, thề chết bảo vệ Hitler.

Khi Hitler gặp nguy hiểm đến tính mạng thì các thành viên đội cận vệ sẵn sàng liều mạng để đảm bảo an toàn cho trùm phát xít mà không hề do dự. Bất cứ người nào có hành động nguy hiểm có thể gây bất lợi cho Hitler đều bị đội cận vệ bắt giữ, thậm chí là tiêu diệt nếu cần thiết.

Trong số các cận vệ của Hitler, nổi tiếng nhất là Rochus Misch. Người này là cận vệ còn sống cuối cùng của trùm phát xít Đức Hitler trong suốt Thế chiến 2.

Rochus qua đời tại một căn nhà ở phía nam Berlin năm 2013. Cận vệ của Hitler sống trong ngôi nhà đó từ năm 1938. Theo chia sẻ của Rochus, ông là một trong số 20 người cận vệ thân cận nhất của Hitler. Vào tháng 4/1940, Misch tham gia đội cận vệ của Hitler.

Do đó, cận vệ Rochus chuyển vào sống trong dinh thự của trùm phát xít Hitler tại Berlin để làm công việc bảo vệ nhân vật quyền lực nhất nước Đức khi ấy.

Rochus cho hay ông và các thành viên đội cận vệ luôn phải làm việc theo lịch làm việc của Hitler. Do Hitler ngủ ít, khoảng hơn 4 tiếng nên đội cận vệ luôn phải di chuyển và đảm bảo các công tác an ninh.

Ngay cả khi biết chính quyền Đức quốc xã sắp bị đánh bại, Rochus và những cận vệ khác vẫn hết mực trung thành với Hitler. Họ cùng xuống hầm trú ẩn ở Berlin và ở bên Hitler đến những ngày cuối cùng.

Do là cận vệ thân tín của Hitler nên Rochus bị quân Đồng minh bắt giữ vào ngày 2/5/1945. Sau đó, người cận vệ này ngồi tù 9 năm tại Kazakhstan rồi chuyển đến Siberia. Khi được trả tự do, ông Rochus quay trở lại Berlin và sống tới lúc qua đời.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-mat-doi-can-ve-the-chet-trung-thanh-voi-trum-phat-xit-hitler-1482440.html