Bí mật đằng sau những món quà Trung thu trên 9 tầng mây

Điều ít người biết là những tấm thiệp xinh xắn mà các hành khách nhí nhận được trong các chuyến bay Trung thu của Hãng hàng không quốc gia được làm bởi những người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong 2 ngày 12, 13-9, nhiều hành khách "nhí" dưới 12 tuổi trên các chuyến bay của Vietnam Airlines đã rất bất ngờ và thích thú với những món quà xinh xắn, ý nghĩa được các cô chú tiếp viên trao tận tay.

Tuy nhiên, điều ít người biết là những tấm thiệp xinh xắn trong các "chuyến bay Trung thu" đó được làm bởi những người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt tại doanh nghiệp xã hội Thương Thương Handmade.

Chị Nguyễn Thị Thu Thương, Giám đốc Thương Thương Handmade, là một bệnh nhân mắc chứng bệnh xương thủy tinh hiếm gặp, chị không thể đi lại mà không nằm trên xe lăn và luôn có người hỗ trợ 24/7. "Mình xây dựng doanh nghiệp này đầu tiên cũng vì bản thân trước, tiếp đó là để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những bệnh nhân thiếu máu bẩm sinh, chạy thận, khuyết tật. Mình mong muốn các em sẽ có việc làm ổn định để có thể nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội"- chị Thương chia sẻ.

Những cánh thiệp này được các em làm hoàn toàn thủ công. Do các "nhân công" không có sức khỏe nên không thể làm nhanh được. Các em làm tỉ mỉ mỗi ngày cũng chỉ được 3 cái mỗi người, những em làm chưa tốt hoặc sức yếu thì chỉ có thể làm 1 cái.

Còn những chiếc đèn lồng Trung thu được chế tác tại làng nghề Phú Bình bởi các gia đình đã giữ nghề truyền thống qua nhiều đời.

Năm nay, Vietnam Airlines lựa chọn quà tặng Trung Thu là những cánh thiệp với lời chúc tốt đẹp nhất và những món đồ chơi truyền thống, đồ chơi trí tuệ, bánh nướng dành cho các em nhỏ.

Năm nay, Vietnam Airlines lựa chọn quà tặng Trung Thu là những cánh thiệp với lời chúc tốt đẹp nhất và những món đồ chơi truyền thống, đồ chơi trí tuệ, bánh nướng dành cho các em nhỏ.

Một hành khách nhí tỏ ra yêu thích tấm thiệp đặc biệt

Không gian bé nhỏ tại cơ sở sản xuất của Thương Thương Handmade, nơi làm ra những tấm thiệp đặc biệt - Ảnh: Xuân Nghĩa

Những tấm thiệp là "tác phẩm" do người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt tại doanh nghiệp xã hội thiết kế và sản xuất thủ công dành riêng cho hành khách nhí của Vietnam Airlines

Những tấm thiệp là "tác phẩm" do người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt tại doanh nghiệp xã hội thiết kế và sản xuất thủ công dành riêng cho hành khách nhí của Vietnam Airlines

Những tấm thiệp được làm tỉ mỉ bằng tay

Đây thực sự là những tấm thiệp rất đặt biệt - Ảnh: Xuân Nghĩa

Đèn lồng Trung Thu được chế tác tại làng nghề Phú Bình bởi các gia đình đã giữ nghề truyền thống qua nhiều đời

Một hành khách nhí ngoại quốc cũng rất thích thú món quà mang thông điệp trân trọng những giá trị truyền thống và nhân văn

Hành khách nhí còn nhận được nhiều sách truyện giáo dục để tìm hiểu những câu chuyện khoa học xã hội bổ ích, lý thú, giàu tính nhân văn và thêm yêu mến hành trình khám phá tri thức

Chuyến bay Trung Thu là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch Hành trình Yêu thương - Flights of Love của Vietnam Airlines, bao gồm nhiều hoạt động hướng đến thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước như: tặng vé cho học sinh giỏi, hợp tác tổ chức phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em nghèo, các chuyến bay nhân dịp Tết thiếu nhi, Giáng sinh…

Thông qua các chương trình này, Vietnam Airlines mong muốn mang đến cho các em thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống và cơ hội trải nghiệm, khám phá thế giới trên những chuyến bay

D.Ngọc - Ảnh: Vũ Tuấn, Xuân Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bi-mat-dang-sau-nhung-mon-qua-trung-thu-tren-9-tang-may-20190913123158352.htm