Bí mật đằng sau địa điểm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

Không phải ngẫu nhiên mà Helsinki của Phần Lan lại được lựa chọn là địa điểm cho cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ - Nga.

Pertti Torstila, nhà cựu ngoại giao Phần Lan với hơn 40 năm kinh nghiệm, đánh giá: "Có nhiều lý do khiến Phần Lan được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh như lịch sử gắn liền với những lần gặp mặt Nga - Mỹ, lập trường trong chính sách đối ngoại và vị trí địa lý".

Trong lịch sử, Phần Lan đã từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Liên Xô cũ vào năm 1975, 1988 và 1990 nhờ vào lập trường chính trị trung lập trong thời điểm đó.

Ngay cả sau này, với tư cách là thành viên Liên minh châu Âu (EU), Phần Lan vẫn giữ vai trò là cầu nối giữa phương Tây với phương Đông. Quốc gia này đã tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh khác vào năm 1992 và 1997 nhằm giải quyết các vấn đề về an ninh và kinh tế.

"Cả hai vị tổng thống đều biết nước chủ nhà và có mối quan hệ tốt với Tổng thống Phần Lan", CNBC dẫn lời Torstila, người từng là đại sứ và làm việc tại Bộ Ngoại Giao Phần Lan suốt 44 năm. Ông Torstila còn cho biết Helsinki hay được các nhà ngoại giao Mỹ chọn làm địa điểm nghỉ chân để phục hồi sau khi bị lệch múi giờ.

Phần Lan còn là một lựa chọn phù hợp về mặt địa lý cho cả Tổng thống Nga Putin khi chỉ mất 1 giờ bay từ Moscow và Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đang trong chuyến công du châu Âu và vì sự gần gũi.

Những tiêu chí trên dường như cũng giống như cách Nhà Trắng lựa chọn Singapore làm địa điểm gặp mặt cho hội nghị Mỹ - Triều hồi tháng 6 vừa qua.

Theo thông cáo từ phía Nhà Trắng, cuộc hội nghị lần này giữa Mỹ và Nga sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi và sau đó, ông Trump và ông Putin sẽ tổ chức cuộc họp báo chung về kết quả.

Tú Uyên

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/bi-mat-dang-sau-dia-diem-cua-hoi-nghi-thuong-dinh-my-nga-1531741748419.htm