Bí mật đằng sau chiếc nhẫn đính hôn của cố Công nương Diana

Chiếc nhẫn đính hôn nổi tiếng của cố Công nương Diana chứa đựng những bí mật hoàng tộc cũng như đại diện cho cuộc đời đầy biến cố của đóa hồng nước Anh.

Một thập kỷ từ khi xuất hiện lại trên bàn tay của Công nương Kate Middleton, chiếc nhẫn đính hôn nổi tiếng của cố Công nương Diana lại trở thành tâm điểm chú ý nhờ mùa 4 của series The Crown (Netflix).

Được xem là một trong những món trang sức nổi tiếng nhất thế giới, chiếc nhẫn đính hôn với viên ngọc sapphire được bao quanh bởi kim cương này đã luôn là một phần quan trọng trong lịch sử hoàng gia Anh.

Ngày 24/2/1981, lúc mới 20 tuổi, Diana cùng Charles, Hoàng tử xứ Wales đứng trước công chúng để công bố việc đính hôn của cả hai.

Khi cả thế giới choáng ngợp trước đôi uyên ương như bước ra từ truyện cổ tích, cũng là lúc ta được ngắm chiếc nhẫn đính hôn lộng lẫy của Diana. Món trang sức có viên ngọc sapphire Ceylon hình bầu dục 12 carat được bao quanh bởi 14 viên kim cương solitaire, cố định trên 18 karat vàng trắng.

Lúc bấy giờ, chiếc nhẫn này được định giá vào khoảng 60.000 USD. Còn hiện tại giá trị của nó đã lên đến hơn 500.000 USD.

“Mẹ tôi không thể ở đây để cùng tận hưởng niềm vui và niềm hạnh phúc này, vì vậy tôi cho rằng cách này sẽ giữ mẹ luôn ở gần bên”, Hoàng tử William nói về việc sử dụng chiếc nhẫn của Diana để cầu hôn Kate.

Trong suốt gần 40 năm kể từ lúc xuất hiện trên bàn tay của Diana, chiếc nhẫn nổi tiếng này chứa đựng nhiều câu chuyện thú vị và liên tục trở thành đề tài bàn tán của báo chí.

 Hoàng tử Charles và Công nương Diana công bố việc đính hôn của mình với công chúng vào năm 1981. Ảnh: Tim Graham/Getty Images.

Hoàng tử Charles và Công nương Diana công bố việc đính hôn của mình với công chúng vào năm 1981. Ảnh: Tim Graham/Getty Images.

Tranh cãi xung quanh chiếc nhẫn hoàng gia

Khi cầu hôn với Diana, Hoàng tử Charles không hề có chiếc nhẫn nào để trao tay cô. Sau đó, Charles để Diana tự lựa chọn nhẫn cho mình trong một bộ sưu tập được thiết kế bởi Garrard - một nhãn hiệu trang sức có truyền thống thiết kế cho hoàng gia Anh.

Chiếc nhẫn mà Diana chọn được thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc trâm cài bằng sapphire và kim cương mà Hoàng tử Albert yêu cầu Garrard làm để tặng vợ tương lai - Nữ hoàng Victoria - vào năm 1840.

Nhiều người lúc bấy giờ còn cho rằng Diana chọn màu xanh vì nó gợi nhớ đến chiếc nhẫn đính hôn của mẹ cô. Một số lại cho rằng cô chọn nó vì đó là chiếc nhẫn có viên đá to nhất.

Không ai biết chính xác lý do Diana chọn chiếc nhẫn này. Ảnh: David Hartley/Shutterstock.

Từ việc từ chối sử dụng từ “obey” (có nghĩa “tuân lời”) trong lời thề nguyện ở lễ cưới, đến việc cho các hoàng tử đi học trường công, Diana được coi là người đi ngược với truyền thống hoàng gia. Chiếc nhẫn đính hôn của cô cũng không phải ngoại lệ.

Trong khi đa số hoàng tộc đeo những trang sức độc quyền, được thiết kế riêng, thì chiếc nhẫn của Diana vẫn nằm trong danh mục bán hàng của Garrard. Bất cứ ai có đủ 60.000 USD để chi trả đều có thể mua về cho mình một bản sao của chiếc nhẫn huyền thoại này. Việc Diana để thiết kế trang sức của mình được tiếp cận dễ dàng bởi công chúng đã làm phật ý nhiều người trong hoàng tộc.

Dù bị chỉ trích như thế nào đi nữa thì Diana vẫn rất yêu thích chiếc nhẫn này, cô vẫn đeo nó sau khi thông báo ly thân với Charles được đưa tới công chúng một cách chính thức.

Sau khi thủ tục ly dị được hoàn tất vào năm 1996, Diana chuyển sang đeo một chiếc nhẫn có viên đá aquamarine màu xanh biển được bao quanh bởi ngọc lục bảo, chiếc nhẫn này cũng được Meghan Markle đeo trong tiệc cưới với hoàng tử Harry vào tháng 5 năm 2018.

Chiếc nhẫn mà Diana đeo sau khi ly dị cũng là chiếc nhẫn Meghan từng đeo ở tiệc cưới của mình. Ảnh: Steven Parsons/Julian Parker.

Chiếc nhẫn vốn thuộc về Hoàng tử Harry

Theo lời kể của Hoàng tử William với báo chí, việc cầu hôn Kate Middleton được diễn ra vào tháng 10/2010 trong kỳ nghỉ ở Kenya, sau hơn 9 năm bên nhau.

Lục địa châu Phi vốn có vị trí đặc biệt trong lòng Hoàng tử William - vốn là nơi cha của William và Harry dẫn cả hai tới không lâu sau cái chết của mẹ.

Thông báo chính thức về việc đính hôn được đưa ra vào ngày 16/11, vài tuần sau khi William trao cho Kate chiếc nhẫn nổi tiếng.

Nói với ITV, William cho biết: "Đó là chiếc nhẫn đính hôn của mẹ nên nó rất đặc biệt với tôi, và bây giờ thì Kate cũng trở nên đặc biệt với tôi. Vì vậy việc sử dụng chiếc nhẫn này để cầu hôn Kate là việc làm đúng đắn".

Hoàng tử William và Kate Middleton trong buổi công bố đính hôn của mình vào năm 2010. Ảnh: Chris Jackson/Getty Images

Năm 1997, sau khi Diana qua đời, trong di chúc, cô đã để lại hầu như toàn bộ trang sức cho 2 con trai. Hoàng tử William kế thừa chiếc đồng hồ Cartier còn Hoàng tử Harry sở hữu chiếc nhẫn đính hôn của mẹ - theo lời quản gia cũ của Diana, Paul Burrell.

Hơn một thập kỷ sau, có thông tin cho biết Harry đã nhường lại chiếc nhẫn cho William, để William có thể sử dụng nó để cầu hôn Kate.

“Harry nói với William: 'Chẳng phải rất thích hợp nếu để Kate đeo chiếc nhẫn đó sao? Để rồi một ngày, chiếc nhẫn đó sẽ ở trên ngai vàng của nước Anh’” - Paul Burrell kể lại trong phim tài liệu về Diana trên Amazon vào năm 2017.

Hoàng tử Harry và chị dâu Kate Middleton với chiếc nhẫn của Diana trên tay. Ảnh: UK Press Pool - Getty Images

Không lâu sau khi William và Kate đính hôn, có thông tin rằng Kate đã cho người chỉnh sửa lại chiếc nhẫn để phù hợp với cô hơn.

Theo CBS, chiếc nhẫn của Diana hơi rộng so với ngón tay của Kate. Vì vậy, Kate đã cho thợ kim hoàn gắn thêm các hạt bạch kim nhỏ lên vòng nhẫn để có thể vừa khít.

Kể từ đó, người ta luôn bắt gặp Kate với chiếc nhẫn nổi tiếng này trên tay.

Mang tính biểu tượng và chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử, người ta hy vọng một ngày nào đó, chiếc nhẫn này cuối cùng cũng sẽ được đeo trên bàn tay của Nữ hoàng nước Anh.

Phúc Tâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-mat-dang-sau-chiec-nhan-dinh-hon-cua-co-cong-nuong-diana-post1158295.html