Bí mật của ông chủ quán cà-phê

Từ khoảng giữa năm 2018, có một người đàn ông trung niên đến thuê nhà ở đường Ngọc Hân (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) để mở quán cà-phê. Quán nhỏ, khách cũng không nhiều nhưng ông chủ quán cà-phê lại có vẻ xông xênh. Ông ta đi lại bằng chiếc “xế hộp” màu trắng, sử dụng trang phục hàng hiệu và xài điện thoại Vertu mạ vàng. Một ngày mấy dạo, ông chủ lượn ô-tô đi đi về về qua quán chứ chẳng có vẻ gì là mở quán để mưu sinh. Những bất thường ở quán cà-phê nhỏ này đã khiến không ít người thắc mắc nhưng rồi cũng chẳng ai giải thích được cho đến ngày 15-8-2019.

Đối tượng Nguyễn Tấn Đại và ô-tô đối tượng sử dụng làm phương tiện đi bán ma túy.

Đối tượng Nguyễn Tấn Đại và ô-tô đối tượng sử dụng làm phương tiện đi bán ma túy.

Hôm đó, khi lực lượng Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Sơn Trà bắt giữ ông chủ quán cà-phê này về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì mọi người mới biết việc mở quán bán cà-phê chỉ là trá hình. Đó là đối tượng Nguyễn Tấn Đại (1973, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo Đại úy Lê Văn Anh- Phó Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Sơn Trà cho biết, sau thời gian đơn vị theo dõi và xác lập Chuyên án P911, lúc 21 giờ 30 ngày 14-8-2019, lực lượng trinh sát phát hiện Nguyễn Tấn Đại điều khiển ô-tô hiệu Chevrolet màu trắng BKS 43A 274.54 đang dừng tại ngã ba đường Hoàng Bích Sơn- Phạm Văn Đồng có biểu hiện nghi vấn về mua bán ma túy nên đã tiến hành kiểm tra. Lực lượng CA phát hiện trong túi quần của Đại có 1 gói ni-lông đựng 10 viên nén hình chữ nhật màu cam và 1 gói ni-lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Tiếp tục kiểm tra trên ô-tô Đại đang ngồi, lực lượng công an phát hiện ở hộc xe có 1 gói ni-lông chứa 10 viên nén hình chữ nhật màu cam và 13 viên nén hình cú mèo màu xanh; 7 gói ni-lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Nguyễn Tấn Đại khai nhận tất cả tang vật trên là ma túy dạng thuốc lắc và Ketamine, Đại cất giữ trong người và trên xe nhằm mục đích bán cho người nghiện nhưng chưa kịp thì bị phát hiện, bắt giữ.

Số ma túy do CAQ Sơn Trà thu giữ của Nguyễn Tấn Đại.

Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Sơn Trà đã tạm giữ, niêm phong số tang vật gồm: 20 viên ma túy tổng hợp dạng nén màu cam, 13 viên ma túy tổng hợp dạng nén hình cú mèo màu xanh, 8 gói ni-lông chứa ma túy tổng hợp dạng đá, 22 triệu đồng, 2 ĐTDĐ (trong đó có 1 điện thoại loại Vertu màu vàng), 1 ô-tô hiệu Chevrolet BKS 43A 274.54 và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Tấn Đại để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, bước đầu Đại khai nhận số ma túy trên do Đại mua sỉ đem về phân lẻ thành gói, mang theo người để bán cho dân chơi, chủ yếu là du khách, kể cả khách nước ngoài ở khu vực biển Đà Nẵng. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_211176_bi-mat-cua-ong-chu-quan-ca-phe.aspx