Bí mật của nữ lễ tân khách sạn ở thành phố mù sương

Sau 2 năm kể từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự CATP Đà Nẵng ra quyết định truy nã, đến sáng 14-11, Nguyễn Cao Phương Thảo (1996, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) can tội 'Trộm cắp tài sản' với án phạt 9 tháng tù giam mới bị phát hiện, bắt giữ ở một khách sạn tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sau 2 năm kể từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự CATP Đà Nẵng ra quyết định truy nã, đến sáng 14-11, Nguyễn Cao Phương Thảo (1996, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) can tội “Trộm cắp tài sản” với án phạt 9 tháng tù giam mới bị phát hiện, bắt giữ ở một khách sạn tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích bắt truy nã của Đội THAHS & HTTP.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích bắt truy nã của Đội THAHS & HTTP.

Trước đó, vào tối 14-3-2017, anh Vũ Hùng (1969, trú số 5 đường Bàu Hạc 1, thuộc địa bàn P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để 35 triệu đồng ở túi sau quần jean trong ghế sô-pha trong phòng. Đến tầm 8 giờ sáng hôm sau, Nguyễn Cao Phương Thảo đến nhà anh Hùng để dạy Anh văn cho cháu Hiếu (con trai anh Hùng). Khi bước vào phòng, Thảo thấy trên ghế có chiếc quần jean nên cầm bỏ qua một bên. Bất ngờ từ trong túi quần rơi ra một cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng được buộc dây thun cẩn thận. Đợi đến khi cháu Hiếu đi vệ sinh, Thảo đã lấy cọc tiền đem giấu vào trong túi xách của mình và tiếp tục dạy cháu Hiếu học ngoại ngữ. Được khoảng 30 phút sau lấy lý do bị mệt để dừng tiết học, Thảo ra về. Trên đường đi Thảo tranh thủ đếm cọc tiền “lượm” được có đến 35 triệu đồng nên ghé vào một chi nhánh ngân hàng trên đường Núi Thành (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nộp vào tài khoản ATM của mình.

Đến 9 giờ ngày 15-3-2017, anh Hùng mới phát hiện mình bị mất tiền nên gọi điện thoại hỏi cô gia sư nhưng Thảo phủ nhận toàn bộ và sau đó thì tắt máy. Đến 20 giờ cùng ngày, Thảo ra cây ATM rút 2 triệu đồng mua một chiếc va-ly hết 700.000 đồng để chuẩn bị bỏ trốn thì bị CAP Vĩnh Trung phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan CA, Nguyễn Cao Phương Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Ở cả 2 cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm diễn ra vào các ngày 29-6-2017 và 28-8-2017, Nguyễn Cao Phương Thảo đã bị kêu án 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án thì Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi có lệnh truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự CATP Đà Nẵng, Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) được phân công nhiệm vụ tổ chức truy tìm đối tượng Thảo nhưng vẫn không có kết quả. Bản thân Thảo cũng không liên lạc với gia đình nên mọi thông tin về đối tượng hầu như bế tắc. Ngay cả khi xác minh mối quan hệ của người thân và bạn bè của Thảo cũng chẳng có thêm manh mối gì. Chỉ đến khi lần ra được số điện thoại của Thảo qua một kênh thông tin khác mới có chút manh mối mới.

Nguyễn Cao Phương Thảo.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định Thảo đang ở tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khó nhất lúc này là làm thế nào xác định chính xác nơi Thảo đang ở. Theo nhận định ban đầu của tổ công tác, Thảo rất giỏi ngoại ngữ nên có nhiều khả năng làm việc ở một đơn vị kinh doanh du lịch hoặc một khách sạn nào đó trên TP Đà Lạt. Khoanh vùng rà soát quanh địa bàn các phường 1, 2, 4, 6, 8 và qua hồ sơ đăng ký tạm trú tạm vắng, tổ công tác phát hiện có một đối tượng có lý lịch trích ngang giống đối tượng Nguyễn Cao Phương Thảo đang bị truy nã có đăng ký tạm trú tại P.8 và đang làm việc tại khách sạn “Chang” tại địa chỉ số 75 đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc địa bàn P.2, TP Đà Lạt.

Sau khi bí mật tiếp cận đã xác định đúng đối tượng truy nã đang làm nhân viên lễ tân tại đây nên tổ công tác đã phối hợp với cơ quan CA địa phương thực hiện lệnh bắt vào lúc 8 giờ ngày 14-11-2019 và di lý về trại tạm giam CATP Đà Nẵng.

Ngày 18-11-2019, Thượng tá Phạm Văn Đông- Phó trưởng CAQ, Thường trực BCĐ PCTP Q.Thanh Khê đã tổ chức khen thưởng đột xuất thành tích bắt truy nã của Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp và cá nhân Trung úy Võ Như Huy.

PHƯƠNG KIẾM

(theo lời kể của Trung úy Võ Như Huy, cán bộ Đội THAHS&HTTP CAQ Thanh Khê)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_216177_bi-mat-cua-nu-le-tan-khach-san-o-thanh-pho-mu-suong.aspx