Bí mật của người phụ nữ 'quá giang' xe tải từ Lao Bảo về Đông Hà

Không như những chuyến hàng bằng xe đò thường lệ từ Lao Bảo về Đông Hà trước đó, hôm ấy Nguyễn Thị Thủy (1973, trú P.5, TP Đông Hà, Quảng Trị) lại ra QL9 'quá giang' xe tải về Đông Hà sớm. Thủy là dân buôn ở khu vực cửa khẩu và Trung tâm thương mại Lao Bảo nên cánh lái xe tải cho đi nhờ ngay. Thủy chuyển 2 két nước ngọt, 1 két sữa cùng bịch măng khô lên thùng xe tải. Điều đáng nói, lái xe tải không hề biết trong số hàng đó giấu một lượng lớn ma túy mà nếu nghe đến ai cũng tái mặt.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy.

Ngày 18-8, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thủy về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trên cơ sở điều tra, cũng như qua xét hỏi thẩm vấn công khai tại tòa, Thủy thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Theo đó, sáng sớm 25-5-2021, Thủy chuẩn bị đón xe lên Lao Bảo mua bán hàng thì gặp Phan Lê Thị Vinh tại đường Nguyễn Chí Thanh (TP Đông Hà). Tại đây, Vinh đặt vấn đề thuê Thủy vận chuyển hàng từ Trung tâm thương mại Lao Bảo về gồm 2 két nước ngọt, 1 két sữa và 1 bịch măng, tiền công là 20 triệu đồng. Thủy không hề băn khoăn vì sao tiền công lớn đến thế bởi Thủy biết trong số hàng đó giấu ma túy. Trước đó, Thủy đã vận chuyển trót lọt 1 lần cho Vinh và nhận số tiền công 19 triệu đồng.

Khi lên đến Lao Bảo, Thủy nhanh chóng phát hiện số hàng của Vinh đặt ở vị trí mà Thủy hay bốc hàng. Khoảng 11 giờ, thay vì đi xe đò xuống Đông Hà, Thủy lại xin đi nhờ xe tải để dễ bề qua mặt lực lượng chức năng. Thủy “quá giang” xe tải do anh Hồ L. (trú P.5, TP Đông Hà) điều khiển. Được lái xe đồng ý, Thủy chuyển số hàng lên thùng xe rồi leo lên ca-bin cùng khởi hành về xuôi. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, xe tải về tới ngã tư Trần Bình Trọng – Điện Biên Phủ (P. Đông Lễ, TP Đông Hà) thì Thủy xin xuống. Khi Thủy vừa lấy hàng xuống thì bị Công an TP Đông Hà phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang. Kiểm tra các két hàng, lực lượng Công an phát hiện bên trong có 10 gói ma túy hồng phiến. Qua giám định, số hồng phiến có khối lượng hơn 2kg là ma túy loại methamphetamin.

10 gói ma túy được giấu trong những két hàng Thủy vận chuyển về.

Đối với lời khai từng vận chuyển ma túy cho Vinh trước đó cùng hành vi tương tự, quá trình điều tra chưa đủ cơ sở để xử lý Thủy và người liên quan. Đối với Phan Lê Thị Vinh, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra nhưng không đủ căn cứ để xử lý.

Vận chuyển lượng ma túy cực lớn, hành vi của Thủy là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Thủy đã nêu những tình tiết giảm nhẹ, hoàn cảnh gia đình để HĐXX giảm án cho bị cáo dưới mức đề nghị của đại diện VKSND tỉnh. Tuy nhiên, Tòa đồng ý với quan điểm, đề nghị của VKSND tỉnh, tuyên Thủy án tù chung thân.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-mat-cua-nguoi-phu-nu-qua-giang-xe-tai-tu-lao-bao-ve-dong-ha-post265530.html