'Bí mật' của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi hóa thân thành Thánh Mẫu

Xuất hiện với hình tượng Thánh Mẫu trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được rất nhiều lời khen từ công chúng.

Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng khi xuất hiện trên sân khấu với hình tượng Thánh Mẫu

Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng khi xuất hiện trên sân khấu với hình tượng Thánh Mẫu

Ngoài sức hấp dẫn của người đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020 thì sự xuất hiện của 5 hoa hậu Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy và Kỳ Duyên trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Xuất hiện trên kiệu rồng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh giữ vai trò người trình diễn mở màn cho bộ sưu tập Áo dài tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt do Trần Thiện Khánh thiết kế. Trang phục áo dài lấy cảm hứng từ Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2016 – "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt".

Trên nền nhạc cung văn, Đỗ Mỹ Linh uyển chuyển đến khu vực chính sân khấu biểu diễn, cuối cùng quay trở vào cũng trên kiệu khiêng.

Nghi thức rước kiệu Thánh Mẫu được tái hiện

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiết lộ: "Thánh Mẫu là một hình tượng rất thiêng, để chuyển tải hình ảnh ấy vào nghệ thuật cần đặt vào đó một cái tâm thành kính. Trước khi thực hiện màn rước kiệu, tôi đã yêu cầu Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ăn chay 2 ngày để giữ sự thiền tịnh cũng như lòng thành kính đối với đức Thánh Mẫu. Và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã ăn chay nghiêm túc theo đúng lời yêu cầu".

Để có màn trình diễn này, Đỗ Mỹ Linh phải ăn chay nhằm tỏ lòng thành kính

Thùy Trang, ảnh: Trầm Hồng Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giai-tri/bi-mat-cua-hoa-hau-do-my-linh-khi-hoa-than-thanh-thanh-mau-20201122082616173.htm