Bị mắng tới phát khóc khi livestream bán hàng, nghệ sĩ Đài Loan có lỗi gì?

Chuyện nghệ sĩ gạo cội Trương Thần Quang bật khóc trên sóng livestream vì đọc những bình luận tiêu cực của dân mạng gây xôn xao.

Nghệ sĩ Trương Thần Quang khóc vì bị chỉ trích khi livestream bán hàng online

Cụ thể, ông lần đầu nhận lời tham gia livestream bán hàng online cho một nhãn hàng. Nhưng trong quá trình phát sóng, rất nhiều dân mạng đổ xô vào mỉa mai, chỉ trích, cho rằng ông hám lợi, không đi đóng phim mà đi bán hàng online. “Tại sao không lo quay phim”, “Tại sao lại đi chào hàng bán rượu mà còn bán rượu giả”, “Già rồi khó giữ khí tiết”,…

Các bình luận ác ý tới mức nam nghệ sĩ bật khóc trên sóng livestream. Mắt ông đỏ hoe, giọng nghẹn ngào và phải dùng khăn giấy lau nước mắt. Nhiều lần, ông cúi xuống rất lâu và không nói gì. Sau đó, ông nghẹn ngào xin lỗi khán giả.

Truyền thông xứ Trung lý giải, việc nhiều ý kiến tiêu cực xuất hiện do hiện nay, không ít người nghĩ việc livestream bán hàng là lừa đảo. Thế nên, người nổi tiếng tham gia livestream bán hàng online là hạ thấp giá trị của bản thân. Chưa kể, nhãn hàng rượu mà Trương Thần Quang hợp tác còn dính nghi vấn là hàng giả.

Trương Thần Quang là nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Đài Loan

Tuy nhiên, theo Sina, bán hàng trực tuyến hiện nay đang là một xu hướng và việc các nhãn hàng mời nghệ sĩ tham gia là chuyện hết sức bình thường. Rất nhiều ngôi sao cũng tham gia livestream bán hàng trực tuyến như Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ, Lưu Hiểu Khánh... Thế nhưng, chưa có ai bị chỉ trích tới mức bật khóc trên sóng như Trương Thần Quang.

Phạm Băng Băng cũng bán hàng online

Nghệ sĩ Lưu Hiểu Khánh cũng xuất hiện trên nền tảng livestream bán hàng

Trên thực tế, vẫn có nhiều ý kiến bênh vực và động viên nam diễn viên gạo cội, cho rằng bán hàng online không xấu. “Đừng để ý những bình luận vô nghĩa. Chúng tôi có thể thấy kỹ năng diễn xuất của ông và tôi thích những bộ phim của ông”, “Nói người ta bán hàng giả thì phải có chứng cứ. Hãy trân trọng những diễn viên lão làng, người đã dùng kỹ năng và thực lực diễn xuất để mang đến những tác phẩm điện ảnh và truyền hình kinh điển”, “Những anh hùng bàn phím thật khủng khiếp”…

Trương Thần Quang sinh năm 1956 tại Cao Hùng. Nam diễn viên gạo cội đã vào nghề 37 năm và ghi dấu ân trong lòng khán giả qua dòng phim tâm lý xã hội Đài Loan với loạt tác phẩm như: Hoa ngọc lan, Kinh thành tứ thiếu gia, Người vợ chung thủy, Yêu lần nữa...

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bi-mang-toi-phat-khoc-khi-livestream-ban-hang-nghe-si-dai-loan-co-loi-gi-d512677.html