Bị lưới cuốn xuống biển, một ngư dân chết đuối thương tâm

Trong lúc thả lưới bằng máy, chân ngư dân Lợi không may bị cuốn vào lưới và nạn nhân bị kéo theo lưới xuống biển, tử vong.

Chiều 17-3, ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp cùng lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, BĐBP Thừa Thiên- Huế đưa thi thể ngư dân Trần Văn Lợi (42 tuổi, trú tổ dân phố Hải Bình, thị trấn Thuận An) từ trên tàu về đất liền lo hậu sự.

Ông Lợi là bạn thuyền trên tàu cá do ông Trần Văn Phi (em trai ông Lợi) làm chủ tàu. Khoảng 5 giờ sáng 16-3, khi tàu ra đến vùng biển tỉnh Quảng Bình, ông Lợi cùng 11 bạn thuyền đi trên tàu tiến hành bủa lưới vây chì để đánh bắt hải sản.

Trong lúc thả lưới bằng máy, chân ngư dân Lợi không may bị cuốn vào lưới và nạn nhân bị kéo theo lưới xuống biển. Dù bạn thuyền đã tìm cách ứng cứu nhưng sau đó ông Lợi đã tử vong do đuối nước.

Theo ông Hoàng Phước, gia đình ông Lợi thuộc diện hộ nghèo, 2 vợ chồng ông có 4 người con, trong khi vợ ông Lợi phải thường xuyên nhập viện để chạy thận.

Cùng ngày, đại diện UBND thị trấn Thuận An đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí mai táng và động viên người thân gia đình ngư dân Lợi sớm vượt qua nỗi đau.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/bi-luoi-cuon-xuong-bien-mot-ngu-dan-chet-duoi-thuong-tam-482554/