Bị lừa tình qua Facebook, binh sĩ Ấn Độ tiết lộ bí mật an ninh

Một binh sĩ Ấn Độ được cho đã bị tài khoản Facebook giả có nguồn gốc từ Pakistan dụ dỗ vào mối quan hệ tình cảm qua mạng để khai thác các thông tin quân sự nhạy cảm.

Theo CNN, binh sĩ Sombir Singh, 22 tuổi, đóng quân ở khu vực gần biên giới Ấn Độ - Pakistan, đã có mối quan hệ tình cảm qua Facebook với một phụ nữ mà anh này tin là sĩ quan quân y Ấn Độ.

Trong vòng hơn một năm, người lính đã tiết lộ những thông tin nhạy cảm bao gồm hoạt động di chuyển của binh lính và xe tăng cho người tình online của mình.

Ông Umesh Mishra, một lãnh đạo cấp cao phụ trách tình báo của cảnh sát bang Rajasthan, cho biết binh lính này đã bị lừa tình qua Facebook bởi một phụ nữ người Pakistan. Ấn Độ và Pakistan từ lâu đã có căng thẳng quân sự tại khu vực biên giới giữa 2 nước.

Tài khoản từ Pakistan có tên Anika Chopra, mang hình ảnh một phụ nữ trong quân phục màu xanh. Binh sĩ Singh bị bắt vào ngày 11/1 và sẽ đối mặt với án tù lên tới 3 năm theo luật bảo vệ thông tin của Ấn Độ.

Tướng Bipin Rawat, tư lệnh lục quân Ấn Độ. Ảnh: PTI.

Tướng Bipin Rawat, tư lệnh lục quân Ấn Độ. Ảnh: PTI.

Chỉ huy quân đội Ấn Độ Bipin Rawat vào tuần trước cho biết lực lượng vũ trang nước này đang phải đối mặt với sự bùng nổ các vụ lừa đảo quan hệ tình cảm trực tuyến bắt nguồn từ Pakistan.

Ông Rawat cho biết rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dạng này. Những trang cá nhân có dấu hiệu đáng ngờ đã được cảnh báo cho binh lính.

"Đối với những người không báo cáo những vụ việc tương tự, hoặc chúng tôi phát hiện họ đã bỏ qua các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, hình phạt được áp dụng sẽ vô cùng nghiêm khắc", ông Rawat phát biểu vào ngày 10/1.

Chỉ huy quân đội Ấn Độ cũng cho biết sẽ xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc, không thể để an ninh quốc gia bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội.

Ông Rawat nhận định những kẻ lừa đảo "từ phía bên kia biên giới" được cho là sử dụng tên của các nữ diễn viên Bollywood để dụ dỗ các binh lính bước vào mối quan hệ trực tuyến. Ông cũng khuyến cáo các binh lính cần phải giữ thái độ hoài nghi.

"Tôi nói với các chàng trai của mình rằng, các cậu thử nghĩ xem liệu những ngôi sao điện ảnh có muốn tỏ ra thân thiện với mình không? Nhưng vẫn có người bị lừa bởi những điều như vậy. Chúng tôi đã nhắc nhở họ, hãy cẩn thận, đừng dính vào mối quan hệ đó", ông Rawat chia sẻ.

Ông Mishra thì cho biết quân đội Ấn Độ có kiểm soát hoạt động trực tuyến của các binh sĩ, và chính điều này đã giúp phát hiện trường hợp của binh sĩ Singh.

"Chúng tôi đã tịch thu điện thoại của anh ấy và các dấu vết thông tin của anh ấy cũng đang được điều tra", ông Mishra trả lời CNN.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-lua-tinh-qua-facebook-binh-si-an-do-tiet-lo-bi-mat-an-ninh-post909024.html