Bị lột đồ, đổ nước mắm lên người: Địa phương mở lời

Một cán bộ địa phương nơi cô gái bị đánh, đổ nước mắm vào người đã có những thông tin chia sẻ xung quanh sự việc.

Liên quan đến việc cô gái trẻ L.T.G (SN 1990) bị nhóm phụ nữ lột đồ, dội nước mắm, bột ớt vào người giữa phố Cao Thắng (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), chiều 19/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo Hội phụ nữ phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) - nơi chị G. sinh sống đã có những chia sẻ.

Vị đại diện Hội phụ nữ cho hay: "Tôi cũng đang nhờ các chị em trong hội nắm lại thông tin này. Chị này sống với con trai nhỏ ở địa phương, có mở Spa, còn người chồng làm ở tận ngoài Hà Nội".

"Ở nhà thấy bảo bà ngoại (tức mẹ chị G.) cũng là mẹ đơn thân. Ở chỗ đó, hàng xóm bà con cũng thầm thì về vấn đề nhân thân chị G,...Còn thông tin cụ thể thì phải nắm bắt lại", Vị này nói.

Hiện trường vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận

Nhận định trước sự việc đã xảy ra, chị này bộc bạch: "Nghe trên mạng xã hội chị ấy bị như thế, chị em ở đó cũng phải xuống hỏi thăm tình hình sức khỏe và xem có vấn đề gì không, thực hư sự việc là đánh ghen hay cạnh tranh làm ăn, ở ngoài làm sao biết được? Còn bây giờ thì công an đang điều tra".

Vị cán bộ này cho biết thêm, ở địa phương chị G. và chị L. (người được cho là đứng sau dàn dựng vụ đánh ghen kinh hoàng) cùng sống tại một khu phố, nhà khá gần nhau.

Chiều cùng ngày, bà Đỗ Thị Ly -CT UBND phường Trường Thi (TP Thanh Hóa), nơi chị G. mở SPa thuật lại: "Sau khi nghe được thông tin chúng tôi cũng đã cử đại diện Hội phụ nữ vào bệnh viện thăm vì dù sao chị G. cũng là phụ nữ. Nhưng khi vào bệnh viện, chị G. tránh không tiếp xúc với ai cả".

Vài ngày sau đó đại diện Phường tiếp tục xuống hỏi thăm, chia sẻ với chị G. tại Spa của chị này nhưng được báo lại chị G. vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

"Với trách nhiệm khi biết chị G. đang tạm trú tại địa bàn phường, chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị tìm hiểu xem sự việc như thế nào, phải bảo vệ vì dù sao cũng là chị em phụ nữ,...Nhưng từ hôm đến nay thì chị này cũng chưa về nhà", bà Ly thông tin thêm.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án làm nhục người khác, hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND TP Thanh Hóa phê duyệt.

"Quá trình lấy lời khai, người bị hại phủ nhận thông tin bị đánh ghen. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng"- Đại tá Phương khẳng định.

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/bi-lot-do-do-nuoc-mam-len-nguoi-dia-phuong-mo-loi-3360332/