Bị loại khỏi Asian Cup, HLV Sven-Goran Eriksson chia tay tuyển Philippines

HLV Sven-Goran Eriksson chia tay đội tuyển Philippines sau khi không thể giúp đội bóng này vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019.

HLV Sven-Goran Eriksson làm HLV trưởng đội tuyển Philippines từ cuối tháng 10/2018 với một bản hợp đồng ngắn hạn. Nhà cầm quân lão làng người Thụy Điển chỉ dẫn dắt đội bóng có biệt danh "The Azkals" tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Sau khi kết thúc hành trình tại Asian Cup 2019 mà không vượt qua được vòng bảng, HLV Eriksson rời vị trí HLV trưởng đội tuyển Philippines. LĐBĐ Philippines ngay lập tức có sự thay thế, vốn được chuẩn bị từ trước.

"Hợp đồng với HLV Sven-Goran Eriksson kết thúc sau giải đấu. Giám đốc thể thao Scott Cooper sẽ tiếp quản vị trí ở đội tuyển quốc gia cũng như U22 và U23", trưởng đoàn của đội tuyển Philippines Dan Palami cho biết.

 HLV Eriksson chia tay đội tuyển Philippines sau Asian Cup 2019.

HLV Eriksson chia tay đội tuyển Philippines sau Asian Cup 2019.

Trong thời gian ngắn được HLV Eriksson dẫn dắt, đội tuyển Philippines thi đấu tổng cộng 10 trận. Họ bất bại trong 4 trận đầu tiên (là các trận vòng bảng AFF Cup 2018) trước khi thua tất cả các trận còn lại, trong đó có 3 trận thua trước đội tuyển Việt Nam.

Tại Asian Cup 2019, Philippines có khởi đầu không tệ khi chỉ thua Hàn Quốc sát nút 0-1. Tuy nhiên trong hai trận còn lại thầy trò HLV Eriksson không thể tạo nên bất ngờ trước Trung Quốc (thua 0-3) và Kyrgyzstan (thua 1-3). Đứng cuối bảng C, Philippines không thể cùng hai đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam giành quyền vào vòng 1/8.

Người thay thế HLV Eriksson, Scott Cooper vốn được LĐBĐ Philippines bổ nhiệm làm cố vấn kiêm HLV trưởng tạm quyền ĐTQG trước thềm AFF Cup. Trước đó ông từng làm việc ở học viện bóng đá của Leicester City, dẫn dắt 2 CLB lớn của Thái Lan là Muangthong United và Buriram United.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-loai-khoi-asian-cup-hlv-sven-goran-eriksson-chia-tay-tuyen-philippines-d453096.html