Bị liệt toàn thân vẫn làm tình nguyện vì cộng đồng

Anh Đỗ Hà Cừ, bị liệt toàn thân nhưng đã thành lập dự án tủ sách của người khuyết tật; ông Bùi Công Hiệp, 'cha' của 88 đứa trẻ bị bỏ rơi; anh Lê Anh Tuấn, 'hiệp sĩ bóng đêm' với hơn 300 chuyến xe cấp cứu miễn phí... là ba trong số các cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019.

Bí Thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019 tặng các tập thể xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng.

Bí Thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019 tặng các tập thể xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng.

Lần đầu tiên, Giải thưởng Tình nguyện quốc gia được trao tại một huyện miền núi khó khăn là huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng). Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cho biết: đây là minh chứng cho khẩu hiệu “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

“Từ năm 2000 đến nay, phong trào “Thanh niên tình nguyện” luôn được Đoàn, Hội xác định là trọng tâm hoạt động; đã và đang tiếp tục lan tỏa đến ngày càng nhiều những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; trở thành môi trường để thanh niên cống hiến, trưởng thành”, anh Nguyễn Anh Tuấn nói.

Hôm nay 3-1, Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019 đã xướng tên mười tập thể, mười cá nhân. Đây đều là những gương người tốt việc tốt tiêu biểu, đại diện hàng triệu tình nguyện viên trên cả nước. Các tập thể, cá nhân được vinh danh tại buổi lễ đã trích một phần Giải thưởng để hỗ trợ trẻ em nghèo dân tộc Lô Lô tại huyện Bảo Lạc.

Ban Tổ chức Giải thưởng cũng đã trao kinh phí 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng công trình Nhà văn hóa xóm Bản Phuồng (xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc); trao một Nhà tình nghĩa trị giá 40 triệu đồng; trao 20 phần quà trị giá 20 triệu đồng, 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị tặng nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi địa phương.

Đồng thời, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tặng 500 người dân địa phương; thăm, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cô Ba; trao áo ấm tặng 354 học sinh Trường Tiểu học Cô Ba (huyện Bảo Lạc)...

Dịp này, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội đã triển khai ra quân chương trình “Tình nguyện mùa đông – Xuân tình nguyện” năm 2020. Trong khuôn khổ chương trình, sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như gói và tặng bánh chưng, hỗ trợ đồ dùng học tập, trao áo ấm tặng học sinh; cắt tóc miễn phí; tổ chức gian hàng “Chợ xuân 0 đồng”...

10 tập thể nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019:

1. CLB Chia sẻ yêu thương Yên Thành (Nghệ An)

2. CLB Cơm từ thiện Pleiku (Gia Lai)

3. CLB Những người bạn đường - SOS Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

4. Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương (Buôn Mê Thuột)

5. CLB Tình nguyện bé khỏe bé ngoan (Thành đoàn TP Hồ Chí Minh)

6. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng)

7. Dự án "Vì trẻ em vùng cao" (Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

8. Dự án Let's Do It (Nghệ An)

9. CLB chuyên biệt thiện tâm (Đắk Nông)

10. Dự án sáng kiến Ung thư muối (Hà Nội)

10 cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019:

1. Anh Đỗ Hà Cừ (36 tuổi, tỉnh Thái Bình), bị liệt toàn thân, tác giả dự án tủ sách dành cho người khuyết tật.

2. Ông Bùi Công Hiệp (61 tuổi, TP Hồ Chí Minh), “cha” của 88 em nhỏ bị bỏ rơi, chuyển quyền sở hữu ngôi nhà ba tầng tặng các em.

3. Anh Lê Anh Tuấn (23 tuổi, Bình Dương), "hiệp sĩ bóng đêm" hơn hai năm nay chạy khoảng 300 chuyến xe cấp cứu miễn phí.

4. Anh Hoàng Trọng Khánh (39 tuổi, TP Hồ Chí Minh), "thầy giáo" chủ động học kiến thức qua mạng để dạy miễn phí con em công nhân.

5. Ông Trịnh Đình Bồng (68 tuổi, tỉnh Tuyên Quang), 11 năm làm thủ lĩnh đội tình nguyện với 42 đội viên tham gia gây quỹ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu, vận động hiến máu nhân đạo.

6. Bạn Lê Văn Phúc (18 tuổi, Nhóm từ thiện Fly to sky), kết nối hơn 200 tình nguyện viên tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng.

7. Ông Nguyễn Trung Chắt (68 tuổi, tỉnh Hưng Yên), 16 năm qua đã nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi trở thành người có ích cho xã hội.

8. BS Nguyễn Chiến Quyết (31 tuổi, tỉnh Lào Cai), là bác sĩ dự án đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về địa bàn khó khăn, từ tháng 7-2017 đến nay đã tham gia mổ hơn 900 ca chấn thương, tiêu hóa, sản khoa.

9. Anh Nguyễn Siêu Hạnh (33 tuổi, CLB Hành trình tuổi trẻ), cung cấp các công trình nước sạch, khám chữa bệnh với gần 42 nghìn người thụ hưởng.

10. Anh Lê Ngọc Thường (26 tuổi, CLB 25 Bình Định): kết nối hàng trăm tình nguyện viên trong các chương trình hiến máu tình nguyện.

NGỌC VY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42804702-bi-liet-toan-than-van-lam-tinh-nguyen-vi-cong-dong.html