Bị lên án, lễ hội thịt chó ở TQ vẫn đông nghịt khách

Những người trẻ tuổi tại thành phố Ngọc Lâm, Trung Quốc đã đổ xô tới lễ hội thịt chó gây tranh cãi để đánh dấu ngày hạ chí.

Theo The Sun, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm là một sự kiện phổ biến đối với người dân địa phương. Họ tin rằng, ăn thịt chó sẽ tốt cho sức khỏe. Từ năm 2009 đến nay, mỗi năm có khoảng 10.000 con chó, trong đó có nhiều chó hoang và chó bị bắt trộm, đã bị giết thịt trước lễ hội.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật đã lên án lễ hội thịt chó Ngọc Lâm và tìm cách để gây áp lực với các nhà tổ chức để họ hủy bỏ sự kiện thường niên này. Những người chỉ trích cho rằng việc buôn bán thịt chó là hành động tàn ác và mất vệ sinh dựa trên những bức ảnh và đoạn video ghi lại cảnh những con chó bị nhốt trong lồng sắt và bị đánh chết bằng những thanh sắt.

Tuy nhiên, cư dân Ngọc Lâm lại một mực bảo vệ lễ hội truyền thống của họ.

"Lễ hội thịt chó của Ngọc Lâm là một tập tục phổ biến của chúng tôi. Bản thân các tập tục này không đúng hay sai. Những hình ảnh thịt chó máu me mà mọi người nhìn thấy trên mạng không phải hiếm vì giết mổ bất cứ loài động vật nào cũng vậy. Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn nhận chuyện này một cách khách quan", Wang Yue, một người sống tại Ngọc Lâm lên tiếng.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ hội thịt chó năm nay tại Ngọc Lâm được đăng tải trên Reuters:

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/bi-len-an-le-hoi-thit-cho-o-tq-van-dong-nghit-khach-458438.html