Bị la mắng, con trai bại liệt dùng cyanua cho vào rượu hạ độc cha và hàng xóm

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi; ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi Giết người.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nghĩa được xác định là nghi phạm sử dụng chất kịch độc cyanua bỏ vào rượu khiến cha và 1 người hàng xóm tử vong. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên 24 tuổi khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Nghĩa, do bị cha la mắng nhiều, trong khi bản thân bị bại liệt từ nhỏ nên đã nảy sinh ý định giết cha ruột.

Theo thông tin ban đầu, qua mạng Internet, Nghĩa mua độc chất cyanua với số tiền 3,8 triệu đồng. Sáng 23/11, y bỏ chất độc này vào chai rượu mà ông Thạch Văn Chí (cha ruột của Nghĩa, 50 tuổi) hay uống.

Đến trưa cùng ngày, ông Chí rủ ông Hùng (48 tuổi) hàng xóm qua nhà làm vài chén. Sau khi cả 2 uống ly rượu, ông Chí gục xuống nền nhà, người hàng xóm cũng bất tỉnh theo.

Cả 2 nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện cả 2 nạn nhân bị nhiễm độc chất cyanua. Làm việc với cơ quan điều tra, Nghĩa bước đầu thừa nhận hành vi đầu độc vào chai rượu giết chết cha.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.

Cyanua được biết đến là một trong những chất độc nhất trên Trái đất. Chỉ cần khoảng 50 - 200mg cyanua xâm nhập qua đường miệng cũng đủ "hạ gục" một người khỏe mạnh. Chất độc này cũng rất phổ biến trên thế giới. Cynaua có thể tồn tại dưới nhiều hình thức: thể rắn, lỏng, hay khí, xuất hiện ở khắp mọi nơi: trong thực phẩm, cây trồng, thậm chí trong thuốc lá hay khói từ nhựa cháy. Loại chất độc này lại có thể được sử dụng làm thuốc trong một số trường hợp khẩn cấp.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bi-la-mang-con-trai-bai-liet-dung-cyanua-cho-vao-ruou-ha-doc-cha-va-hang-xom-post245609.info