Bị kỷ luật, đội trưởng kiểm lâm vẫn được điều về làm hạt trưởng

Dù bị kỷ luật do thiếu kiểm tra để 'lâm tặc' khai thác gỗ trái phép nhưng ông Mai Song Toàn, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, vẫn được điều về làm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn.

Ngày 28-6, ông Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình, xác nhận vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Song Toàn - nguyên đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình, thời điểm ông Mai Song Toàn đang là Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, ông Toàn đã thiếu kiểm tra, kiểm soát để xảy ra vụ khai thác gỗ trái pháp luật với khối lượng lớn tại lâm phận của ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa.

Vụ phá rừng quy mô cực lớn được phát hiện tại huyện Tuyên Hóa khiến nhiều cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình sau đó đã cho thôi chức Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đối với ông Mai Song Toàn và điều ông này về giữ chức Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình.

Như Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh, đầu năm 2018, cơ quan chức năng tại huyện Tuyên Hóa phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa phận hai xã Thanh Hóa, Lâm Hóa. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện được gần 100 m3 gỗ quý đã bị lâm tặc cưa xẻ thành 429 phách có đường kính trên 0,4 m, dài hơn 3 m.

Sau đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã có hình thức kỷ luật đối với ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, cùng hàng loạt cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa với nhiều hình thức khác nhau.

H. Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bi-ky-luat-doi-truong-kiem-lam-van-duoc-dieu-ve-lam-hat-truong-20180628142404682.htm