Bị kiểm tra vì trúng thầu nhiều dự án, doanh nghiệp 'nổ' hoành tráng

Công ty Xây dựng Thuận Nguyên tiết lộ 'đầu tư rất lớn, hơn một trăm chiếc xe tải, xe múc..., nhiều kỹ sư tại các doanh nghiệp lớn ở Gia Lai xin tìm về Thuận Nguyên làm việc'.

Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên (trụ sở 26 Trần Khánh Dư, phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai) là doanh nghiệp mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu tỉnh Gia Lai phải báo cáo tất cả các dự án công ty này trúng thầu từ nguồn ngân sách từ năm 2016 đến nay.

Ngày 1.8, mở đầu cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Thế Anh - Phó Giám đốc phụ trách kinh tế của Cty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên đã mô tả sự "hoành tráng" của công ty.

Ông Thế Anh cho biết, công ty có hàng trăm con người (kể cả thời vụ) với trên một trăm đầu xe, nhiều kỹ sư, cán bộ từ các công ty lớn tại địa phương đều "xin về làm cho Công ty Thuận Nguyên". "Công ty chúng tôi đầu tư trên trăm chiếc xe (xe tải, xe múc, máy đào), mỗi chiếc 2-3 tỉ đồng". Ông Thế Anh nói có những dự án trúng thầu, công ty phải làm đến 2 năm, 3 năm mới hoàn thành.

Hội sở Công ty Xây dựng Thuận Nguyên ở đường 26/Trần Khánh Dư, TP. Pleiku, Gia Lai. Ảnh Đình Văn

Hội sở Công ty Xây dựng Thuận Nguyên ở đường 26/Trần Khánh Dư, TP. Pleiku, Gia Lai. Ảnh Đình Văn

Về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo kiểm tra quá trình đấu thầu của công ty, ông Thế Anh nói: "Việc kiểm tra thì phải chấp hành thôi. Người ta cần yêu cầu cái gì thì đơn vị mình trong quyền bao nhiêu cung cấp bấy nhiêu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo các cấp của tỉnh kiểm tra việc trúng thầu của công ty thì trách nhiệm các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (thành phố/huyện thị), các chủ đầu tư là cung cấp hồ sơ".

Ông Thế Anh cho biết, "Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc - bà Trần Thị Ngọc Thương - chỉ trên danh nghĩa giấy tờ. Bà Thương là vợ của ông Bùi Tá Thuận - Phó Giám đốc Công ty Thuận Nguyên. Thuận Nguyên là Công ty xây dựng, chị Thương học kinh tế thì làm sao điều hành được chuyên môn, còn anh Thuận là người trong nhà, mang tính chất kiểm tra công việc".

Trước đó Báo Lao Động Online đã đưa tin, tại Gia Lai, Công ty Xây dựng Thuận Nguyên "phất lên" những năm gần đây với thương hiệu không thể sánh ngang Đức Long Gia Lai, Quang Đức Gia Lai, Quốc Cường Gia Lai... nhưng vẫn "nổi tiếng" là doanh nghiệp trúng rất nhiều dự án tại địa phương.

Trước sự bất thường này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án báo cáo danh mục các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách do Công ty Thuận Nguyên trúng thầu (độc lập hoặc liên danh) từ năm 2016 đến nay.

Nhiều dự án Công ty Thuận Nguyên trúng thầu (độc lập hoặc liên danh) với giá trị gói thầu từ hàng chục tỉ đồng, đến trên 100 tỉ đồng.

Công ty Xây dựng Thuận Nguyên đăng ký vốn điều lệ 90 tỉ đồng, trụ sở đóng tại 26 Trần Khánh Dư, phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai. Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc là bà Trần Thị Ngọc Thương. Bà Thương là người góp vốn 89,955 tỉ đồng, tương ứng 99,950%; ông Bùi Tá Hải Hoàng góp vốn chỉ với 45 triệu đồng, tương ứng 0,050%.

Theo Lao động

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bi-kiem-tra-vi-trung-thau-nhieu-du-an-doanh-nghiep-no-hoanh-trang-d2070465.html