Bị kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, lộ ra hành vi trộm hàng chục xe máy

Ngày 2-8, CQCA quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đơn vị đã tiếp nhận 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản từ lực lượng 141 và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Trước đó, vào tối 26-7, tổ công tác Y8/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quán Thánh – Thanh Niên, quận Ba Đình phát hiện Bùi Quang Mạnh, SN 1994 và Hoàng Văn Thắng, SN 1990, cùng trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, đi trên một chiếc xe máy không BKS nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hai đối tượng Mạnh và Thắng

Hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe. Nghi vấn là xe trộm cắp, tổ công tác đã bàn giao về CQCA quận Ba Đình tiếp tục làm rõ. Tiếp nhận bàn giao, CA quận Ba Đình phát hiện Mạnh và Thắng chính là hai đối tượng đang nằm trong “danh sách đen” của trinh sát. Trước đó CQCA đã có giấy triệu tập các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản nhưng gia đình cho biết, Mạnh và Thắng không về nhà.

Tại CQCA, Mạnh và Thắng khai nhận, bọn chúng đã trộm cắp khoảng vài chục chiếc xe máy tại nhiều quận nội thành như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ… Với thủ đoạn là mang theo vam phá khóa, đi xe máy lang thang tìm sơ hở để trộm cắp xe máy.

Tất cả những chiếc xe máy trộm cắp được, bọn chúng đều tháo BKS rồi tiêu thụ để lấy tiền ăn tiêu. Quá trình điều tra mở rộng, CQCA bắt giữ thêm Nguyễn Vi Dũng, SN 1979, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, là đối tượng chuyên mua lại xe trộm cắp của Mạnh và Thắng. Bản thân làm nghề sửa chữa, độ xe máy và có quen biết với Thắng.

Biết là xe trộm cắp nhưng từ tháng 6-2018 đến nay, Dũng đã nhiều lần mua lại xe máy của Thắng, mang về tháo rời linh kiện để bán kiếm lời. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bi-kiem-tra-vi-khong-doi-mu-bao-hiem-lo-ra-hanh-vi-trom-hang-chuc-xe-may-119768.html