Bi kịch từ Covid-19 khiến người Italy 'hoàn toàn thức tỉnh'

Italy đang được đánh giá thành công hơn các nước châu Âu khác do số ca mắc mới Covid-19 tăng chậm và tỷ lệ tử vong thấp.

Morena Colombi, đến từ Truccazzano, một thị trấn nhỏ gần thành phố Milan, là một trong những người đầu tiên ở Italy có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Người phụ nữ 59 tuổi này biết rõ tác động của Covid-19 gây ra khủng khiếp và ảnh hưởng lâu dài như thế nào.

Ký ức kinh hoàng

Biểu hiện mắc virus corona của Morena Colombi chỉ ở thể nhẹ. Nhưng vài tháng sau khi được tuyên bố đã bình phục, bà nằm trong số những người gặp nhiều thách thức nhất thời kỳ “hậu Covid” khi hàng ngày phải vật lộn với chứng đau cơ, mệt mỏi và đôi khi mất trí nhớ.

Bà nói: “Vấn đề thực sự của tôi là những gì virus để lại. Và đây là điều mà không ai mong đợi”.

Quan tài của những người chết do Covid-19 bên trong nhà thờ San Giuseppe ở Seriate, Italy. (Ảnh: Matteo Corner / EPA)

Quan tài của những người chết do Covid-19 bên trong nhà thờ San Giuseppe ở Seriate, Italy. (Ảnh: Matteo Corner / EPA)

Tuy nhiên, những khó khăn mà Italy trải qua do lệnh phong tỏa kéo dài và nỗi ám ảnh khi đất nước giữ “kỷ lục” là trong những nơi có tỷ lệ người chết cao nhất thế giới đã giải thích tại sao quốc gia này dường như thành công hơn các nước láng giềng trong việc ngăn chặn làn sóng Covid-19 lần thứ hai. Vào hôm 22/9, Italy ghi nhận 1.392 trường hợp nhiễm mới so với 10.799 ở Tây Ban Nha, 10.088 ở Pháp và 4.926 ở Anh.

Đa số người Italy vẫn tuân thủ nghiêm túc các quy tắc an toàn, thậm chí đeo khẩu trang khi ra ngoài dù không bắt buộc. Hình ảnh những bệnh nhân được điều trị bằng máy thở trong bệnh viện và quan tài chất đống trong nhà thờ, được vận chuyển bằng xe tải quân đội rời khỏi Bergamo, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi các nhà xác trở nên quá tải, đã khắc sâu vào tâm trí hàng triệu người dân Italy.

“Tôi không biết tác động của đợt bùng phát này như thế nào đối với người dân ở các quốc gia khác, nhưng ở Italy, nó rất tàn khốc”, bà Colombi nói.

“Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người phải cẩn thận - những gì chúng tôi đã trải qua rất khủng khiếp nên không ai muốn trải qua điều đó một lần nữa”.

Gloria Taliani, một bác sĩ về các bệnh truyền nhiễm ở Piacenza, thành phố Emilia-Romagna, cho biết người dân đã “hoàn toàn thức tỉnh” bởi những thông tin liên tục về virus và hậu quả của nó, kể cả những người có các triệu chứng nhẹ như bà Colombi.

Tuân thủ nguyên tắc phòng bệnh

Các nhà khoa học đánh giá Italy đang xử lý dịch Covid-19 tốt hơn các nước châu Âu khác, ít nhất là vào lúc này.

Người Italy luôn quan tâm đến các quy tắc an toàn dù họ cũng thích cuộc sống cộng đồng không kém gì người Tây Ban Nha. Người Italy vẫn tụ tập ở quán bar và đi ăn nhà hàng. Các bãi biển chật cứng trong suốt mùa hè.

Vào giữa tháng Tám, đã có lúc tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở Italy tăng vọt, chủ yếu là các ca bệnh nhập cảnh và những ca bệnh bùng phát trong các hộp đêm, nhưng sự lây lan của virus một lần nữa được kiểm soát.

Ngoài việc áp dụng rộng rãi các quy tắc an toàn, Andrea Crisanti, giáo sư vi sinh vật học tại Đại học Padua, cho biết hệ thống kiểm tra và truy vết của Italy tạo nên sự khác biệt.

Một người lính mặc đồ bảo hộ vận chuyển quan tài trên xe tải quân sự từ khu vực Bergamo đến nghĩa trang Cinisello Balsamo khi Italy rơi vào khủng hoảng do đại dịch Covid-19. (Ảnh: Andrea Fasani / EPA)

Phương pháp của Italy là xét nghiệm tất cả mọi người trong mạng lưới xã hội của một người bị nhiễm bệnh - gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm của họ - bất kể họ có bị nguy cơ nhiễm cao hay không. Điều này đã giúp Italy phát hiện ra hàng nghìn trường hợp không có triệu chứng.

Giáo sư Crisanti cho biết: “Nó cho phép chúng tôi xác định ai đã truyền bệnh và xác định các ca bệnh mới - điều tạo nên sự khác biệt đáng kể”.

Ông nói thêm rằng việc xét nghiệm tại các sân bay cũng rất hữu ích. Việc xét nghiệm Covid-19 là bắt buộc với tất cả những người nhập cảnh từ các quốc gia có nguy cơ. Trong khi đó hành khách bay giữa thành phố Rome và Milan cũng phải trình kết quả âm tính với virus corona.

Tuy nhiên, giáo sư Crisanti cũng tỏ ra băn khoăn về hiệu quả và năng lực thực hiện xét nghiệm khi lưu lượng các chuyến bay gia tăng.

Đừng mất cảnh giác!

Giuseppe Ippolito, Giám đốc khoa học tại bệnh viện Lazzaro Spallanzani ở Rome, tin tưởng vào hệ thống giám sát và truy vết người nhiễm bệnh. Tuy vậy, ông cho rằng cần đề cao cảnh giác sự quay lại của làn sóng Covid-19 khi các trưởng học mở cửa lại và các hoạt động kinh tế được khôi phục. Mới đây, Chính phủ Italy cho phép các sân vận động tiếp nhận khán giả tới sân vận động xem bóng với con số dưới 1.000 người.

“Cá nhân tôi cho rằng các sân vận động nên tiếp tục đóng cửa”, Ippolito nói. “Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là hy vọng duy trì đường cong với sự gia tăng tối thiểu số ca nhập viện và phải nhập viện chăm sóc đặc biệt”.

Số người nhập viện tăng đều đặn kể từ tháng Tám. Hiện Italy có 2.604 người được điều trị Covid trên khắp đất nước, trong đó 239 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ Taliani thì đánh giá cao Chính phủ Italy đã đưa ra những thông điệp rõ ràng, đơn giản và nhất quán đối với công chúng.

“Ngay cả khi có một số tranh cãi, chúng tôi phải thừa nhận rằng chính phủ đã kiên quyết và duy trì hành động liên tục và nghiêm ngặt”, bà Taliani nhận xét.

(theo Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-kich-tu-covid-19-khien-nguoi-italy-hoan-toan-thuc-tinh-124551.html