Bi kịch đau lòng từ vụ án chồng giết vợ

Sau khi sát hại vợ, Moong Văn Hòa (1989, trú bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, H. Quế Phong, Nghệ An) dùng dao cứa cổ mình để tự sát nhưng bất thành. Quá trình lấy lời khai, Hòa khai nhận trước đó 2 ngày có sử dụng ma túy đá.

Sau khi sát hại vợ, Moong Văn Hòa (1989, trú bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, H. Quế Phong, Nghệ An) dùng dao cứa cổ mình để tự sát nhưng bất thành. Quá trình lấy lời khai, Hòa khai nhận trước đó 2 ngày có sử dụng ma túy đá.

Lực lượng CA đang khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng CA đang khám nghiệm hiện trường.

Như tin đã đưa, khoảng 11 giờ 30 ngày 13-2 người dân bản Na Nhắng phát hiện những dấu hiệu bất thường ở nhà Moong Văn Hòa (1989) nên gọi cửa. Khi đến nơi, mọi người tá hỏa khi phát hiện chị Moong Thị Hạnh (1991, vợ Hòa) nằm bất động dưới nền nhà, còn Hòa đang gục đầu lên người vợ, trên cổ có nhiều vết cứa máu chảy loang xuống nền nhà. Người dân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị Hạnh đã tử vong trước đó. Sự việc được cấp báo lên chính quyền địa phương và CAH Quế Phong. Nhận thông tin, CAX Tiền Phong cùng CAH Quế Phong nhanh chóng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Người dân địa phương hết sức bàng hoàng trước vụ việc, bởi từ trước đến nay, vợ chồng Hòa được đánh giá là hiền lành, chịu khó và rất mực thương yêu nhau.

Theo thông tin từ người anh rể cung cấp, trước thời điểm xảy ra vụ việc không lâu, người này nhận được cuộc điện thoại của Moong Văn Hòa thông báo rằng Hòa đã sát hại vợ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người anh rể đã cùng người dân xông vào phá cửa thì phát hiện vụ việc đau lòng trên. Cơ quan CA xác định, thời điểm có mặt, Moong Văn Hòa có biểu hiện không tỉnh táo, mất lý trí, không hề chống cự. Theo nhận định ban đầu của cơ quan CA, Moong Văn Hòa giết vợ rồi dùng dao cứa cổ tự sát. Ngay sau đó, nghi phạm Moong Văn Hòa được đưa đến Trung tâm Y tế H. Quế Phong cấp cứu trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng CA.

Sau 5 ngày điều trị, Mong Văn Hòa đã hồi phục sức khỏe, có thể trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra. Đối tượng khai nhận, ngày 11-2, trong lúc đi chơi với bạn bè, Hòa có sử dụng ma túy đá. Đến trưa 13-2, khi đang ngồi với vợ con, Hòa có cảm giác không làm chủ được hành vi của bản thân, cảm thấy như có ai đó đang chạy đến muốn giết mình. Lúc này, Hòa đã lao đến bóp cổ vợ khiến chị Hạnh tử vong. Sau khi thấy vợ nằm bất động, Mong Văn Hòa đã bừng tỉnh, ân hận về hành vi của mình gây ra nên gọi điện cho người thân thông báo rồi dùng dao cứa cổ tự sát nhưng không thành.

Ông Hà Sỹ Quế- Trưởng CAX Tiền Phong cho biết, Mong Văn Hòa chưa có tiền án tiền sự, từ trước đến nay Hòa không nằm trong danh sách theo dõi ma túy của cơ quan công an. Tại địa phương, Hòa được đánh giá là người hiền lành, yêu thương vợ con. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Mong Văn Hòa thường ít về nhà, đi đâu làm gì thì không rõ.

Ngày 19-2, CAH Quế Phong cho hay đã chuyển hồ sơ vụ án và đối tượng cho Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện mẫu máu của Moong Văn Hòa đã được gửi đi giám định để xác định hành vi giết người có liên quan đến việc sử dụng ma túy theo như lời khai ban đầu của đối tượng hay không. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202358_bi-kich-dau-long-tu-vu-an-chong-giet-vo.aspx