Bi kịch của cựu sao Real Madrid

Sau khi chia tay câu lạc bộ chủ sân Santiago Bernabeu, tiền vệ Royston Drenthe có sự nghiệp lụi tàn nhanh khiến tất cả ngỡ ngàng.

 Ở tuổi 33, Drenthe đang phải vất vả kiếm sống. Anh vừa đầu quân cho đội bóng "vô danh" Racing Murcia, hiện chơi ở giải hạng 3 của Tây Ban Nha. Trước đó, cựu tuyển thủ Hà Lan từng hồi hương khoác áo Kozakken Boys, một đội bóng thuộc giải hạng 3.

Ở tuổi 33, Drenthe đang phải vất vả kiếm sống. Anh vừa đầu quân cho đội bóng "vô danh" Racing Murcia, hiện chơi ở giải hạng 3 của Tây Ban Nha. Trước đó, cựu tuyển thủ Hà Lan từng hồi hương khoác áo Kozakken Boys, một đội bóng thuộc giải hạng 3.

GiveMeSport bình luận bi kịch của Drenthe là bằng chứng điển hình về việc số phận của các cầu thủ thay đổi chóng mặt thế nào. Hơn một thập niên trước, tiền vệ người Hà Lan được kỳ vọng trở thành "Roberto Carlos mới" của Real Madrid.

Sau khi bùng nổ ở giải U21 châu Âu năm 2007, Drenthe nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ Real Madrid. Anh được "Los Blancos" chiêu mộ từ Feyenoord với giá gần 14 triệu euro. Khi ấy, tiền vệ người Hà Lan mới 20 tuổi và mọi thứ tưởng chừng sang trang sự nghiệp.

Thế nhưng, Drenthe vỡ mộng tại Real khi không thể cạnh tranh với đội hình gồm nhiều ngôi sao. "Trong bóng đá, bạn cần ra sân, nếu không ngày càng đánh mất cảm giác thi đấu. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi thi đấu cho Real", cựu tiền vệ Feyenoord thổ lộ.

Trong 3 mùa giải, Drenthe ra sân 65 trận trên mọi đấu trường. Sớm nhận ra bản thân không thuộc về Bernabeu, Drenthe quyết định chuyển tới Hercules, Everton để tìm kiếm cơ hội. Song, cầu thủ người Hà Lan "chìm nghỉm" ở những vùng đất mới.

Drenthe nỗ lực cứu vãn sự nghiệp bằng cách thử vận may ở nhiều CLB nhỏ như Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor và Baniyas. Tuy vậy, tình hình vẫn không hề tiến triển. Năm 2016, anh quyết định giải nghệ.

Chia tay sự nghiệp bóng đá, Drenthe lấn sân vào lĩnh vực giải trí. Anh tập làm rapper và lấy biệt danh "Roya2Faces". Sau đó, cựu tuyển thủ Hà Lan còn xuất hiện trong series truyền hình tội phạm Mocro Maffia.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Drenthe vẫn không đi tới đâu. Cuối năm 2020, tòa án ở Breda ra lệnh phá sản cho cầu thủ chạy cánh này. Trước đó, cựu sao Real thừa nhận lỗ 4,3 triệu USD. Năm 2018, cựu tuyển thủ Hà Lan tái xuất và phải phiêu dạt nhiều nơi.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-kich-cua-cuu-sao-real-madrid-post1171356.html