Bi kịch của cầu thủ giá 50 triệu euro tại Trung Quốc

Sau khi cùng Giang Tô Tô Ninh xưng vương tại giải VĐQG Trung Quốc, sự nghiệp của Alex Teixeira bất ngờ đi xuống.

5 tháng trước, sự nghiệp của Teixeira chìm ngập trong hạnh phúc. Đội Giang Tô Tô Ninh trở thành nhà vô địch của Trung Quốc. Ở chung kết lượt về gặp Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo, tiền vệ người Brazil đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1, kết quả giúp Giang Tô Tô Ninh lần đầu tiên xưng vương.

Trong đêm hôm ấy, Teixeira đăng lên mạng xã hội tấm ảnh lên giường ngủ cùng chiếc cúp lịch sử. Anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Thế nhưng, sau khoảnh khắc ấy, bom tấn trị giá 50 triệu euro của đội Giang Tô Tô Ninh "mất tích" trên các sân cỏ.

 Teixeira và chiếc cúp VĐQG cùng Giang Tô Tô Ninh. Ảnh: Marca.

Teixeira và chiếc cúp VĐQG cùng Giang Tô Tô Ninh. Ảnh: Marca.

Đội chủ quản của Teixeira không gia hạn hợp đồng với anh. Cựu sao Shakhtar Donetsk nhận được nhiều lời mời gọi từ các đội bóng khác của Trung Quốc, Saudi Arabia, Brazil và Mỹ... Tuy nhiên, tiền vệ 31 lại từ chối tất cả, để rồi lâm cảnh thất nghiệp.

Marca miêu tả câu chuyện của Teixeira là trường hợp kỳ lạ của bóng đá thế giới. Hiện tại, Transfermarkt định giá tiền vệ sinh năm 1990 tầm 7 triệu euro. Đây không phải con số quá thấp. Nhưng chính điều đó cũng biến Teixeira thành một trong những cầu thủ có giá trị nhưng lại không tìm ra được chốn đầu quân.

Tiền vệ người Brazil được truyền thông Tây Ban Nha miêu tả vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa. Màn trình diễn của cầu thủ này trước đội Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo vào tháng 11/2020 đã nói lên tất cả.

Teixeira có kỹ thuật, sự nhanh nhẹ và rất nhạy bén trước khung thành. Tuy vậy, những gì cầu thủ Nam Mỹ thể hiện lại là những khoảnh khắc cuối cùng mà người hâm mộ được thấy ở bản hợp đồng từng khiến Trung Quốc làm dậy sóng thị trường chuyển nhượng.

Số phận của Teixeira kỳ lạ như đội Giang Tô Tô Ninh. Nhà đương kim vô địch Trung Quốc giải thể vào cuối tháng 3, sau khi tập đoàn Tô Ninh cắt toàn bộ các khoản đầu tư vào bóng đá. Đội bóng này đối mặt với khoản nợ lên tới 77,3 triệu USD, chủ yếu là nợ lương cầu thủ.

Teixeira chưa tìm được bến đỗ mới. Ảnh: Getty.

Marca cho biết việc Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc ban bố nhiều điều luật hạn chế tiền lương của ngoại binh làm ảnh hưởng đến Teixeira, khiến anh không tìm được bản hợp đồng với mức lương hấp dẫn ở những CLB khác. Hiện tại, phần lớn đồng đội của tiền vệ người Brazil ở Giang Tô Tô Ninh đều tìm được bến đỗ mới, ngoại trừ Châu Vân đã giải nghệ.

"Gần nửa năm sau khi lên đỉnh vinh quang cùng Giang Tô Tô Ninh, Alex Teixeira dường như vẫn đắm chìm trong giấc ngủ", Marca viết. Cách miêu tả của tờ báo có trụ sở đặt tại Madrid *Tây Ban Nha) không có gì sai.

Thông thường, khi một đội bóng giải thể, các cầu thủ hoàn toàn có thể tìm được những CLB khác để đầu quân. Teixeira được xem là cầu thủ hay nhất của giải VĐQG Trung Quốc năm 2020, sau khi bỏ túi 9 bàn sau 17 trận trên mọi đấu trường.

Trong 4 mùa trước đó, chưa khi nào tiền vệ này ghi dưới 11 bàn. Cựu sao Shakhtar Donetsk cũng chưa phải quá già. Tuy vậy, Teixeira lại lâm cảnh "ngồi chơi xơi nước".

Lần gần nhất truyền thông Trung Quốc nhắc đến tiền vệ người Brazil là thông tin liên quan đến chuyện nhập tịch. Theo Sina Sports, sau khi kết thúc giải bóng đá vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League), Teixeira được đưa vào tầm ngắm nhập tịch, để có thể thi đấu cho tuyển Trung Quốc.

Dù vậy, cầu thủ 31 tuổi người Brazil muốn số tiền 80 triệu euro để nhập tịch. Tờ báo Trung Quốc nhận định con số này hơi cao, nhưng gần như Teixeira sẽ có quốc tịch. Nếu thành công, anh phải ký hợp đồng 4 năm với đội bóng chi trả số tiền nói trên.

Đây không phải tin tức giúp hình ảnh của tiền vệ 31 tuổi tăng thêm phần tích cực. Người hâm mộ mỉa mai Teixeira chỉ quan tâm đến số tiền thu về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, Reuters cho biết một số CLB tại giải MLS (Mỹ) liên hệ với Teixeira. Nhưng khi bước vào bàn đàm phán, họ đều chạy dài vì số tiền ngôi sao người Brazil đòi hỏi quá cao.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-kich-cua-cau-thu-gia-50-trieu-euro-tai-trung-quoc-post1205081.html