Bi kịch cháu trai dùng chày gỗ đánh bà nội ra tòa vẫn không hối lỗi

Ngày 27/10, TAND huyện Thanh Oai, Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Trí Duy Khánh (SN 1997, trú ở xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) 9 tháng tù và cho hưởng án treo về tội 'Cố ý gây thương tích'.

Sự việc xảy ra vào chiều 6/6/2016, ngay sau đám cưới của mình, Khánh dẫn vợ sang nhà bà nội mình là Tạ Thị Lý, SN 1946, trú cùng xã Tam Hưng, huyện Quốc Oai, Hà Nội để hỏi lý do vì sao lại đối xử thiếu lịch sự đối với một người tới dự đám cưới của mình.Sau một hồi nói chuyện, Khánh bất ngờ nổi khùng rồi xông vào đấm đá bà Lý, theo VietNamNet.

Khi bị chính cháu nội của mình đánh đấm, bà lão 70 tuổi chỉ biết vội bỏ chạy xuống gian nhà phía dưới nhưng lại va vào chiếc xe đạp ngã khụy. Thừa cơ hội đó, Khánh tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào người bà nội, rồi vớ luôn cả chiếc ghế nhựa ở gần bổ vào mẹ đẻ của bố.Tiếp tục chống đỡ yếu ớt, bà Lý chạy ra phía ngoài nhưng vẫn bị tên "nghịch tử" này đuổi đánh.

Khánh đuổi theo bà nội đến khu vực bể nước thì thấy chiếc chày gỗ trên mặt bể nước nên chộp lấy nện vào đầu bà Lý, gây chấn thương. Bà lão 70 tuổi chỉ thoát nạn khi chạy được ra đến cổng kêu thất thanh và được một người dân địa phương đi xe máy ngang qua giải cứu, đưa vào trạm y tế cấp cứu… Theo kết luận giám định, bà Tạ Thị Lý bị thương tích ở nhiều vị trí trên cơ thể với tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 3%.

Chân dung đứa cháu bất hiếu đánh bà nội. Nguồn ảnh: VOV

Bị đưa ra tòa xét xử, nghịch tôn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi hành hung bà nội. Tuy nhiên, điều khiến không ít người có mặt tại phiên tòa cảm thấy đau xót là bị cáo trả lời tòa với vẻ mặt tỉnh queo. Trong khi đó, ngồi ở phía sau, thi thoảng bà lão 70 tuổi lại đưa tay quệt ngang dòng nước mắt.

Trước thái độ của Khánh, chủ tọa phiên tòa cũng như thành viên HĐXX đã nhiều lần nhắc nhở gợi ý thì Khánh mới chịu quay lại phía sau nói lời xin lỗi bà nội. Dù bị đứa cháu bất hiếu cư xử như vậy, nhưng bà Lý lại tỏ ra bao dung và không hề yêu cầu bị cáo phải bồi thường bất kỳ một đồng nào, theo Phụ nữ và gia đình.

Giờ nghị án trôi qua, HĐXX sơ thẩm trở lại hội trường và tuyên phạt Phạm Duy Trí Khánh mức án nêu trên với những viện dẫn hàng loạt tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Phiên tòa kết thúc, bị cáo cùng bố mẹ thủng thẳng ra xe ô tô trở về. Trong khi ấy, bà lão hơn 70 tuổi thì một mình lê bước khó nhọc tới điểm đón xe buýt ở cách tòa một đoạn khá xa

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bi-kich-chau-trai-dung-chay-go-danh-ba-noi-ra-toa-van-khong-hoi-loi-d111272.html