Bi kịch cày tiền ảo

Một thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, chỉ riêng TP HCM đã có hơn 3.600 máy xử lý dữ liệu tự động (máy đào tiền ảo hay 'trâu cày' tiền ảo) được nhập qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất.

Một hệ thống máy đào tiền ảo được đầu tư lớn.

Trước đó trong năm 2017 có trên 7.000 máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo bitcoin, litecoin trên mạng được nhập khẩu về TP HCM qua đường chuyển phát nhanh do 7 doanh nghiệp nhập khẩu và một số cá nhân, tổ chức. Điều đó cho thấy cơn sốt “đào tiền ảo” rất dữ dội, cho dù đã được cảnh báo và hình thức này không được pháp luật thừa nhận.

Hiện cả nước có tới hơn 15.600 máy đào tiền ảo, gồm máy xử lý dữ liệu Bitcoin, dữ liệu Bitmain, máy xử lý thuật toán, thiết bị xử lý dữ liệu thuật toán, máy xử lý dữ liệu tự động và máy xử lý dữ liệu tự động dùng cho hệ thống quản lý điều khiển từ xa, nội bộ được nhập vào nước ta. Như vậy có thể thấy diễn biến của thị trường tiền ảo đang vẫn rất phức tạp khó lường.

Đầu tháng 7, Ngân hàng Nhà nước đã nhất trí việc tạm dừng nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động, nhằm mục đích đào tiền ảo. Nhưng khi tạm dừng nhập khẩu không có nghĩa là chặn đất sống tiền ảo. Vòi bạch tuộc tiền ảo vẫn len lỏi, tồn tại gây ảnh hưởng đến an ninh xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng tới hệ thống tiền tệ quốc gia. Bằng chứng, liên tục những vụ lừa đảo tiền ảo được phát giác trên nền tảng đầu tư trả lợi nhuận lớn, một thời là Ifan và mới đây nhất là hợp tác xã đào tiền ảo Sky Mining...

Đầu tư tiền ảo dưới nhiều hình thức nhưng chung quy thì người chơi luôn rơi vào thế thua thiệt. Đầu tháng 4 vừa qua, hàng chục nhà đầu tư đã kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech giăng băng-rôn tố cáo Công ty này đã chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi rót vốn mua đồng tiền ảo Ifan, Pincoin (được trả lãi). Số tiền 15.000 tỷ đồng được giải thích là quy đổi từ 650 triệu USD ICO (huy động vốn) thành công từ iFan.

Và mới đây giới đầu tư tiền ảo tại TP HCM lại một phen chết đứng. Người tham gia mua các gói máy đào từ Sky Mining, đơn vị này sẽ xuất máy, sau đó người mua ký gửi máy cho cơ sở thực hiện việc đào coin. Sky Mining đưa ra chế độ trả tiền hoa hồng đa cấp.

Cụ thể, với mức đầu tư 5.000USD/máy, ủy quyền cho Công ty khai thác sẽ nhận lãi 40-50USD/ngày. Khi hoàn thành chu kỳ đầu tư 15-18 tháng, lợi nhuận được hưởng là 300% so với gói đào ban đầu. Một con số đánh vào lòng tham của con người.

Thực ra mà nói, đến thời điểm này việc xây dựng hành lang pháp lý quản lý tiền ảo vẫn còn là khoảng trống, chưa hoàn chỉnh. Tiền ảo vẫn là một vấn đề phức tạp.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế từng cho biết, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tư pháp triển khai đề án và thành lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Bộ Tư pháp đang trong quá trình rà soát, đánh giá về thực trạng, hoạt động của đồng tiền ảo (Bitcoin) hiện nay ở Việt Nam và Quốc tế để có báo cáo Chính phủ trong tháng 8-2018.

Trong khi đó Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ mới dừng lại ở Chỉ thị số 02 về tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo. Cơ quan này yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thực hiện giao dịch, thanh toán, chuyển tiền... liên quan đến tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế...

Như vậy có thể hiểu rằng, chưa có sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật để điều chỉnh, quản lý tiền ảo.

Điều này đặt trong bối cảnh mức lợi nhuận 300% mà các công ty đầu tư tiền ảo đưa ra đã khiến cho lòng tham của con người trỗi dậy. Thế giới ngầm của tiền ảo vì vậy vẫn mạnh. Lãi lớn như chơi bạc ăn may cộng với lòng tham là nguyên nhân khiến nhiều người vẫn đầu tư tiền ảo, bất chấp rủi ro tan cửa nát nhà. Hết công ty đa cấp tiền ảo này bị chặt thì công ty đầu tư tiền ảo khác lại mọc lên. Tâm lý đám đông, hám lợi của nhà đầu tư, và một phần thiếu hiểu biết đã nuôi béo các công ty lừa đảo tiền ảo.

Thực tế cho thấy, lợi nhuận song hành cùng rủi ro, không thể có chuyện ngồi mát ăn bát vàng được. Việc quảng cáo đầu tư bỏ vốn 1 nhận 4 lời chỉ là chiêu trò lừa đảo đánh vào lòng tham do những đối tượng kinh doanh tiền ảo đưa ra.

Nếu như có ai từng đầu tư và mất trắng, rồi đổ lỗi cho bộ máy quản lý thì trước hết xin hãy soi vào lòng tham của chính mình. Lòng tham dẫn con người tới nhiều bi kịch, mà ở đấy, với việc đầu tư vào máy đào tiền ảo, thì đó là bi kịch đổ vỡ về kinh tế rất khó gượng đứng dậy. Vì thế, hãy dừng bước trước khi sa chân vào cái bẫy tiền hào nhoáng kia.

Thúy Hằng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/goc-nhin-dai-doan-ket/bi-kich-cay-tien-ao-tintuc411420