Bị 'khủng bố' do nợ nần

Khoảng 19 giờ ngày 17-2, chị Võ Thị Ngọc Tuyết (1969, tạm trú P.Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nghe trước cổng có tiếng thủy tinh vỡ liền đi ra xem thử thì phát hiện nhiều mảnh chai thủy tinh vỡ cùng dầu nhớt bắn tung tóe. Tuy nhiên, lúc đó chị Tuyết không thấy đối tượng "khủng bố" nơi ở của mình nên điện báo cơ quan CA địa phương. Tương tự, lúc 2 giờ 30 cùng ngày, nhà bà Nguyễn Thị Kim Liên (1966, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) cũng bị một số đối tượng lạ mặt tạt sơn vào cửa. Ngày 19-2, CAP Chính Gián và CAP Tân Chính cho biết, đã tiếp nhận thông tin vụ việc và qua xác minh ban đầu nguyên nhân do nợ nần tiền bạc.

L.P

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_220504_bi-khung-bo-do-no-nan.aspx