Bị khởi tố vì đòi bảo kê quán bún, chia một nửa thu nhập

Đòi bảo kê quán và yêu cầu chia 50% thu nhập không được, Hải đã đến quán chị Trang phá phách, đòi 5 triệu đồng nếu không sẽ đốt quán. Sau đó, Hải còn cầm dao đe dọa chị Trang và nhân viên.

Ngày 17.10, Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Hải (23 tuổi, trú tại phường Ia Kring, TP.Pleiku) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24.9, chị Tôn Nữ Thùy Trang (46 tuổi, trú tại phường Yên Đỗ, TP.PleiKu) thuê căn nhà trên đường Wừu để mở quán bán bún.

Đến ngày 25.9, Hải gọi điện cho chị Trang đòi bảo kê và yêu cầu chị chia 50% thu nhập từ việc buôn bán. Nếu chị Trang không đồng ý, Hải sẽ phá quán. Tuy nhiên chị Trang không đồng ý và tắt máy.

Quán bún của chị Trang.

Khoảng 19h ngày 28.9, Hải đến quán bún của chị Trang đòi bảo kê và nói với nhân viên, nếu chị Trang không đóng tiền, Hải sẽ phá không cho khách vào quán. Khoảng 30 phút sau, Hải bỏ về.

Tiếp đến, ngày 29.9, Hải đến quán chị Trang phá phách, đấm vỡ tấm kính tủ hàng bún và đòi chị Trang đưa 5 triệu đồng nếu không sẽ đốt quán. Tiện tay, Hải đã cầm con dao thái thịt của quán đe dọa chị Trang và nhân viên khiến mọi người bỏ chạy. Sau đó, Hải bỏ về nhà.

Quá hoảng sợ, chị Trang liền đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Đến 23h cùng ngày, Hải đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trần Hiền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bi-khoi-to-vi-doi-bao-ke-quan-bun-chia-mot-nua-thu-nhap-922238.html